Diễn biến mới liên quan dự án khiến nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bị cảnh cáo

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 28/03/2021 08:04 AM (GMT+7)
Thông tin mà Dân Việt nắm được, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa có quyết định mới liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên, nơi có dự án khiến nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bị kỷ luật cảnh cáo.
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã ra quyết định đưa vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) ra xét xử vào ngày 12/4.

Trước đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo có nội dung yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 vụ án, và đây là 1 trong 5 vụ án được yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày và làm việc tất cả các ngày trong tuần. Hội đồng xét xử tham gia xử án gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân.

Diễn biến "nóng" với dự án khiến nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bị cảnh cáo - Ảnh 1.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên - nơi nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo - sẽ diễn ra từ ngày 12/4 tới, dự kiến xét xử trong 10 ngày.

Vụ án này có tổng số 19 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án.

Nhóm bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 360, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm 14 người:

Trần Trọng Mừng (SN 1949, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - TISCO), Mai Văn Tinh (SN 1952, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - VNS), Trần Văn Khâm (SN 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc TISCO), Đậu Văn Hùng (SN 1951, nguyên Tổng Giám đốc VNS), Đặng Thúc Kháng (SN 1959, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát VNS), Nguyễn Trọng Khôi (SN 1957, nguyên Phó Tổng Giám đốc VNS), 

Diễn biến "nóng" với dự án khiến nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bị cảnh cáo - Ảnh 2.

Theo nhà chức trách, những quyết định của một số cá nhân đã tạo điều kiện để Tập đoàn Khoa học công nghệ và thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC) có lý do chối bỏ trách nhiệm thực hiện hợp đồng EPC 01# ở dự án Gang thép Thái Nguyên.

Ngô Sỹ Hán (SN 1950, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Dự án mở rộng sản suất giai đoạn 2 TISCO), Đặng Văn Tập (SN 1952, nguyên Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 TISCO), Đồng Quang Dương (SN 1960, nguyên Phó Giám đốc kiêm Thư ký Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 TISCO), Trịnh Khôi Nguyên (SN 1963, nguyên Trưởng Phòng Đầu tư phát triển VNS), Nguyễn Văn Tráng (SN 1958, nguyên Ủy viên Ban kiểm soát VNS), 

Đỗ Xuân Hòa (SN 1954, nguyên Kế toán trưởng TISCO), Uông Sỹ Bính (SN 1953, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính TISCO), Lê Thị Tuyết Lan (SN 1963, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính TISCO).

Nhóm các bị cáo Lê Phú Hưng (SN 1962, nguyên thành viên Hội đồng quản trị VNS), Nguyễn Minh Xuân (SN 1958, nguyên thành viên Hội đồng quản trị VNS), Nguyễn Chí Dũng (SN 1955, nguyên thành viên Hội đồng quản trị TISCO), Hoàng Ngọc Diệp (SN 1966, nguyên thành viên Hội đồng quản trị TISCO), Đoàn Thu Trang (SN 1985, nguyên thành viên Hội đồng quản trị TISCO) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ở vụ án này, TISCO là nguyên đơn dân sự, VNS là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo thông báo hiện đã có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa để bào chữa cho các bị cáo.

Cáo trạng thể hiện, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) được triển khai năm 2007. TISCO là chủ đầu tư của dự án, đơn vị trúng thầu dự án là Tập đoàn Khoa học công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC, trụ sở tại Bắc Kinh).

TISCO đã ký với MCC hợp đồng EPC trọn gói trị giá hơn 160 triệu USD; giá trị này không đổi và MCC phải thi công, chạy thử, chuyển giao trong 30 tháng.

Ký hợp đồng xong, MCC không thi công, yêu cầu tăng giá hợp đồng thêm 138 triệu đô. TISCO lại chấp nhận chi thêm tiền khi nhiều bộ ngành, đơn vị tư vấn chỉ rõ đây là yêu cầu vô lý, nếu MCC không làm phải bồi thường.

Đáng chú ý, Tập đoàn của Trung Quốc trên vẫn không hoàn thành hợp đồng. Dự án tăng giá, bị kéo dài nên đã đội vốn từ 3.834 tỷ đồng lên tới 8.104 tỷ đồng.

TISCO đã bỏ vào dự án hơn 4.400 tỷ đồng nhưng đến năm 2018 dự án vẫn chưa hoàn thành, nhiều thiết bị hư hỏng. Dự án này đã khiến TISCO thiệt hại hơn 830 tỷ đồng.

Liên quan đến những tồn tại ở dự án này, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem