Điền kinh Việt Nam dự SEA Games: Trọng trách giao nhóm chạy 400m

Thứ ba, ngày 03/12/2013 21:30 PM (GMT+7)
Tại SEA Games 27-2013, điền kinh Việt Nam là môn đặt chỉ tiêu khá cao khi phấn đấu từ 10 tới 12 HCV ở Myanmar. Trọng trách cho nhóm 400m xem như cao nhất.
Bình luận 0
Thấm thoát SEA Games 22-2003 đã trôi qua 10 năm. Khi đó, trong lần đầu tiên chúng ta là chủ nhà, điền kinh đã vang dội giành 8 Huy chương Vàng (HCV).

Cũng ở kỳ đại hội này, lịch sử đã gọi tên khi Việt Nam có được 2 HCV trong các cự ly 400m (cá nhân – Nguyễn Thị Tĩnh, tiếp sức 4x100m nữ). Còn bây giờ, đang vào độ nảy nở của tuổi trẻ những cái tên Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy sẽ lĩnh ấn giành thành tích cao như các đàn chị hồi SEA Games 22.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 2013.
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 2013.

Quách Thị Lan là VĐV được đầu tư khá kỹ lưỡng năm qua. Cô được tới Bulgaria tập huấn rồi chuyển tiếp đi Malaysia. Tổ điền kinh tập huấn ở Malaysia do trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) – ông Dương Đức Thủy trực tiếp huấn luyện. Lan và đồng đội đã về nước trong ngày hôm nay (3.12).

Mọi thông tin về nhóm này nằm trong bí mật. Gần nhất, vào cuối tháng 10, Quách Thị Lan đã đạt 57 giây 74 cự ly 400m rào tại Giải điền kinh Malaysia mở rộng 2013 và 53 giây 84 ở 400m. Thông số 53 giây 84 đã vượt thành tích đoạt HCV SEA Games 26-2011 của Treewadee Yongphan (Thái Lan, 54 giây 13).

Xét ở khía cạnh chuyên môn, hiện tại, chúng ta đang có Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh rất tốt về cự ly 400m. Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Hổ - người đang phụ trách chính tổ này phân tích: “Lan và Oanh có những thế mạnh riêng của mình. Hiện ngoài nhóm của Lan thì tất cả tổ 400m đang có trạng thái tốt nhất”.

Tại SEA Games 2013, môn điền kinh diễn ra từ 15 đến 19.12. Ban tổ chức vẫn giữ nguyên 46 bộ huy chương của điền kinh.

Sự xuất hiện gần nhất ở quốc tế của Oanh là thành tích 53 giây 80 để đứng hạng 4 giải trẻ vô địch thế giới 2013. Tại Giải vô địch quốc gia 2013 (tháng 10), Oanh về nhất 400m bằng thông số 52 giây 97. Nếu soi xét kỹ, Quách Thị Lan đang nhỉnh ở cự ly 400m rào cá nhân còn Nguyễn Thị Oanh lại trội hơn ở 400m. Hai nhân tố này đều góp mặt trong 2 cự ly cá nhân trên nên điền kinh Việt Nam tự tin có được thành tích cao nhất. Theo tìm hiểu, nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam năm nay thuộc nhóm mạnh trong khu vực. Để đoạt HCV thì phải đạt trên 3 phút 41 giây. Nhóm Lan-Oanh-Huyền-Thúy đủ khả năng vượt thông số trên. Cái khó duy nhất là các VĐV phải quen đội hình nhưng hiện Quách Thị Lan tập huấn dài hạn. Ngay khi trở về Việt Nam, Lan sẽ tập luyện cùng 3 đồng đội còn lại để đạt được sự nhuần nhuyễn cao nhất.

Ngoài tổ 400m nữ, tổ nam vẫn đang sở hữu nhà vô địch SEA Games Đào Xuân Cường giành HCV ở Indonesia cự ly 400m rào (51 giây 45). Thành tích của Cường vẫn duy trì trong khoảng 51 giây 80 và 52 giây nên đủ cơ hội bảo vệ thành công HCV.
Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem