Diện mạo nhà máy thép 3 tỷ USD của ông Trần Đình Long sau hơn 2 năm xây dựng

Công Xuân Thứ sáu, ngày 06/12/2019 17:00 PM (GMT+7)
Từ là khu đất trống hàng trăm ha để cho bò gặm cỏ do Quảng Liên để lại, sau hơn 2 năm kể từ khi Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long tiếp nhận và xây dựng đến nay, nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất hiện cơ bản hoàn thành (giai đoạn 1) và đang vận hành thử nghiệm, cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên.
Bình luận 0

Vào năm 2017, sau khi hoàn tất các thủ tục, Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long đã được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp phép đầu tư xây dựng dự án "Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất" (gọi tắt là NM thép), với tổng diện tích đất sử dụng gần 373 ha, thời gian hoạt động 50 năm.

img

img

Vị trí xây dựng NM thép Hòa Phát Dung Quất là khu đất trống của dự án thép 4,5 tỷ đô Guang Lian bỏ hoang hàng chục năm trước đó (ảnh dưới) nên bị UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi vào tháng 9/2016.

Chỉ sau hơn 2 năm thi công đến thời điểm này, NM thép Hòa Phát Dung Quất đã cơ bản xây dựng hoàn thành (giai đoạn 1) và đang vận hành thử nghiệm, cho ra mẻ thép đầu tiên. Một số hình ảnh PV Báo Dân Việt đã ghi lại bên trong dự án này.

img

img

Bên trong một khu xưởng của NM thép Hòa Phát Dung Quất.

img

img

img

Các công nhân và kỹ sư đang hoàn thành các công việc còn lại.

img

img

img

img

Một số phân khu, hạng mục bên trong nhà máy

img

Hệ thống đường băng chuyền (ảnh nhỏ) và ống dẫn.

img

Tàu lửa trong NM thép Hòa Phát Dung Quất để vận chuyển sản phẩm.

img

Tàu chở nguyên liệu đang cập cảng NM thép Hòa Phát Dung Quất.

Dự án NM thép Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 60.000 tỉ đồng, công suất thiết kế 4 triệu tấn thép/năm, chế biến thép theo công nghệ lò cao khép kín.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, hoàn thành trong vòng 4 năm. Giai đoạn 1 có công suất 2 triệu tấn thép/năm, thời gian hoàn thành 24 tháng kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư. Giai đoạn 2 có công suất 2 triệu tấn thép dẹp/năm, thời gian hoàn thành 18 tháng sau khi hoàn thành giai đoạn 1.

Khi dự án hoàn thành sẽ cho doanh thu 2 tỉ USD/năm, đóng góp cho ngân sách 4.000 tỉ đồng mỗi năm sau khi hoạt động hết công suất và tạo công ăn việc làm cho 8.000 lao động. Thời hạn hoạt động của dự án này là 50 năm kể từ ngày dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem