Điện thoại BlackBerry 5G đầu tiên sẽ được sản xuất tại Việt Nam?

Như Quỳnh Chủ nhật, ngày 23/08/2020 05:55 AM (GMT+7)
Ngay cả khi từ chối cung cấp thông tin chi tiết, CEO Franklin của OnwardMobility đã trình bày một tầm nhìn đầy tham vọng cho BlackBerry trong tương lai gần.
Bình luận 0

Trong một cuộc trò chuyện với Engadget mới đây, ông Franklin rất háo hức trả lời một số câu hỏi liên quan đến chiếc điện thoại 5G mang thương hiệu BlackBerry đầu tiên. Theo Franklin, kế hoạch ban đầu mà công ty hướng đến là xây dựng “chiếc điện thoại an toàn nhất”. Quan trọng hơn, điện thoại sẽ không giới hạn ở đối tượng doanh nghiệp và chính phủ mà hướng đến cả thị trường đại chúng.

img

Việc đặt mục tiêu là điện thoại an toàn nhất và hướng đến đại chúng sẽ khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Rất có thể, máy sẽ không được sản xuất tại một quốc gia như Trung Quốc mà ở quốc gia khác để đảm bảo sự an toàn. Thêm vào đó, việc hướng đến thị trường đại chúng, rõ ràng smartphone BlackBerry này sẽ không thể có giá quá cao để phục vụ chỉ riêng đối tượng người dùng doanh nghiệp và chính phủ được. Kết quả là, OnwardMobility sẽ phải chọn một địa điểm sản xuất có nhân công rẻ hơn.

Đầu tiên, bảo mật vẫn là ưu tiên hàng đầu của OnwardMobility, và để đảm bảo điều này thì chuỗi cung ứng công ty cần đáp ứng yêu cầu. Đây là một kỳ tích đặc biệt khó khăn khi thị phần lớn hoạt động sản xuất phần cứng toàn cầu diễn ra ở trong biên giới Trung Quốc. FIH Mobile, đối tác sản xuất OnwardMobility, là công ty con của Foxconn. Tuy có trụ sở chính tại Đài Loan nhưng phần lớn hoạt động sản xuất smartphone của họ diễn ra tại nhiều nhà máy ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

img

Giải đáp thắc mắc về điều này, Franklin khẳng định chiếc điện thoại BlackBerry sắp tới của công ty sẽ được sản xuất “hoàn toàn bên ngoài Trung Quốc đại lục”. Nếu điều này thành hiện thực, các ứng viên tiềm năng sẽ là cơ sở sản xuất của FIH Mobile ở Việt Nam hoặc Ấn Độ. Được biết, FIH Mobile đã tăng cường năng lực sản xuất ở các quốc gia này khi xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng.

Mặc dù vậy, sản xuất điện thoại bên ngoài Trung Quốc là một chuyện, Franklin dường như còn đang theo đuổi một mục tiêu lớn hơn khi cho biết: “Chúng tôi muốn tạo một chiếc điện thoại được sản xuất nhiều nhất tại Mỹ”. Điều này đặt ra hai khả năng, đó là OnwardMobility có thể muốn những chiếc BlackBerry sắp tới sử dụng nhiều thành phần “sản xuất tại Mỹ”, hoặc đơn giản là “sản xuất hoàn toàn tại Mỹ”. Cần nhớ, công ty mẹ của FIH Mobile là Foxconn cũng có một nhà máy khổng lồ ở Wisconsin chủ yếu hướng tới sản xuất tấm màn hình LCD và linh kiện cho các máy chủ. Tuy nhiên, công ty này có thể biến thành nơi tạo ra những chiếc điện thoại BlackBerry cho OnwardMobility? Nếu vậy, giá thành sản phẩm có thể sẽ cao hơn do chi phí nhân công lao động Mỹ chắc chắn đắt đỏ hơn ở Việt Nam hay Ấn Độ.

img

Dù sản xuất điện thoại ở bất cứ nơi nào, mục tiêu cuối cùng mà công ty của Franklin hướng đến là tạo ra một chiếc điện thoại BlackBerry có “rất nhiều trải nghiệm độc đáo” và “bảo mật hàng đầu” cho cả người tiêu dùng. Franklin khẳng định: “Nếu doanh nghiệp của bạn buộc bạn sử dụng điện thoại này và bạn không thích nó thì đó không phải là nơi chúng tôi muốn”.

Rõ ràng thông tin về điện thoại BlackBerry 5G đầu tiên là rất thú vị, và mọi thứ sẽ cần phải được giải quyết vào nửa đầu năm sau, thời điểm mà OnwardMobility đặt mục tiêu phát hành sản phẩm. Sản phẩm hứa hẹn cho trải nghiệm máy ảnh “đẳng cấp thế giới” và hỗ trợ cả mạng 5G Sub-6 GHz lẫn mmWave. Franklin cũng xác nhận máy có bàn phím vật lý nhưng chi tiết thì “để hồi sau sẽ rõ”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem