điện thoại di động
-
Người cho vay nặng lãi bị bắt, tôi có phải trả số tiền đã vay?
Khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao?
-
Điện thoại, phụ kiện công nghệ giảm hơn 10 triệu đồng, kích cầu dịp Tết Dương lịch
Đầu năm 2023, các đại lý tung ra nhiều ưu đãi sốc để kích cầu thị trường, đơn cử tại Di Động Việt từ 0h ngày 1/1/2023 hàng ngàn deal giảm mạnh nhất năm sẽ được áp dụng, mức giảm lên đến hơn 60%, các thiết bị phụ kiện chỉ còn từ 49 ngàn.
-
Điện thoại thông minh nào có thời lượng pin khủng nhất năm 2022?
Với nhiều người, thời lượng pin là một lý do quan trọng để quyết định mua một chiếc điện thoại thông minh mới.
-
Các nhà sản xuất ưa thích điện thoại gập: Đây là những lý do then chốt
Chi phí linh kiện thấp và mang lại tỷ suất lợi nhuận cao là những đặc điểm giúp điện thoại gập ngày càng được các nhà sản xuất ưu tiên.
-
Chính trị gia bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng World Cup
Một chính trị gia Hy Lạp đã bị bắt hôm 9/12 tại Bỉ, như một phần của cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc hối lộ cho các chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) bởi chủ nhà World Cup Qatar.
-
Thị phần của Việt Nam trên thị trường điện thoại di động Canada tăng vọt, vượt mặt Hàn Quốc
Điện thoại di động đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại Canada, chiếm gần 14% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang địa bàn (theo số liệu sở tại).
-
Ảnh: Người dân Kherson và cuộc sống khó khăn sau khi Ukraine giành lại thành phố
Mỗi ngày, người dân Kherson gần như đều phải chịu tình trạng mất điện, thiếu nước và bị pháo kích liên tục.
-
Triệu phú Bitcoin bị bắt cóc trong chiếc Bentley ở Moscow
Nạn nhân tuyên bố thủ phạm đeo mặt nạ và muốn lấy tiền điện tử của anh ta, một nguồn tin cảnh sát cho biết.
-
Công ty Luật TNHH Power Law cắt ghép hình ảnh để vu khống, đòi nợ
Công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền, bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân...
-
Trẻ em 9 tuổi đã dùng smartphone nhưng 4 năm sau mới được trao đổi về an toàn trên mạng
Trẻ 9 tuổi đã được dùng thiết bị di động nhưng phải đến 13 tuổi, trẻ mới được trò chuyện về an toàn trên mạng, nghĩa là có 4 năm trẻ em Việt Nam thiếu thông tin về tự bảo vệ bản thân trên Internet - theo Google.