Điều động Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Chiến Hoàng Thứ tư, ngày 09/12/2020 19:11 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Long Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, được giới thiệu bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
Bình luận 0

Chiều 9/12, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Phạm Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là ai? - Ảnh 1.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Bắc Kạn.

Theo đó, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Lạng Sơn; điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 2536-QĐNS/TƯ, ngày 7/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là ai? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Long Hải được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Bắc Kạn là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, mảnh đất địa linh nhân kiệt, có vị trí, điều kiện tự nhiên rất nhiều tiềm năng.

Không chỉ cán bộ, đảng viên, nhân dân Bắc Kạn mà các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn trăn trở làm sao để Bắc Kạn phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là khát vọng của nhân dân Bắc Kạn, đưa Bắc Kạn phát triển đi lên.

"Trong nhiều nhiệm kỳ, Trung ương đã kết hợp phát huy tối đa đội ngũ cán bộ của Bắc Kạn, đồng thời điều động đội ngũ cán bộ Trung ương về tăng cường cho Bắc Kạn. Nhiều đồng chí được Đảng bộ, nhân dân Bắc Kạn đùm bọc để có được những thành quả, hy vọng đây sẽ là tín hiệu tốt", Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là ai? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Long Hải phát biểu nhận quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại hội nghị.

Phát biểu nhận quyết định tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải cho biết, bản thân rất vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

"Tôi nhận thức sâu sắc đây là sự ghi nhận, tin tưởng của cấp trên, của tổ chức đối với tôi, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà bản thân cần rất nỗ lực để thực hiện được trong thời gian tới. Công việc mới, địa bàn mới, đối với tôi chắc chắn có nhiều điều phải vừa làm, vừa học hỏi để từng bước đáp ứng được yêu cầu của cấp trên cũng như mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ và hệ thống chính trị, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh", ông Nguyễn Long Hải nói.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là ai? - Ảnh 4.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Kạn chúc mừng ông Nguyễn Long Hải giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025, được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Long Hải hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, dành toàn bộ tâm trí, thời gian, kiến thức của mình, đồng thời không ngừng lắng nghe, tìm hiểu để sớm nắm bắt công việc, tham gia có hiệu quả vào sự điều hành của tỉnh, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc sắp tới.

Tại hội nghị, ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Bắc Kạn tin tưởng vào ông Nguyễn Long Hải là cán bộ được Trung ương luân chuyển được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều địa phương và các vị trí công tác khác nhau. Với trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác và bản lĩnh chính trị vững vàng, ông Nguyễn Long Hải sẽ sớm nắm bắt được nhiệm vụ công tác mới, cùng xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà cũng như công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Long Hải, sinh năm 1976, quê quán huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Long Hải là cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn, được đào tạo cơ bản, có trình độ tiến sĩ Luật, từng trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Đoàn, Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Tháng 1/2018, ông Nguyễn Long Hải được điều động luân chuyển về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem