Điều động Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai sang Ban Tổ chức Trung ương

PVCT Thứ ba, ngày 01/06/2021 07:08 AM (GMT+7)
Ông Lâm Văn Đoan, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai được Ban Bí thư điều động sang Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục làm Trợ lý.
Bình luận 0

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông báo và công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Điều động Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai sang Ban Tổ chức Trung ương - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Quyết định của Ban Bí thư điều động ông Lâm Văn Đoan, Trợ lý bàTrương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khóa XII sang Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục làm Trợ lý bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lâm Văn Đoan sinh năm 1976, quê Gia Lâm, Hà Nội; lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học. Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng (đang chờ Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả). Trước đây khi bà Trương Thị Mai còn là Chủ nhiệm Ủy ban Về vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Đoan là Thư ký của bà. Đến nhiệm kỳ Đại hội XII, bà Mai được bầu vào Bộ Chính trị, được phân công tham gia Ban Bí thư, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Đoan trở thành Trợ lý của bà.

Các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ gồm: Bổ nhiệm ông Phạm Trọng Cường giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Hưng tiếp tục giữ chức Vụ trưởng Vụ Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (Vụ V); điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Ban giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan; bổ nhiệm Cao Hoàng Sơn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương II giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa phương II; bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bằng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem