Điều khiển xe đầu kéo ủi bay dải phân cách sau khi "phê" ma túy

Trần Hòe Thứ tư, ngày 17/06/2020 14:10 PM (GMT+7)
Nam tài xế điều khiển xe đầu kéo ủi bay một đoạn dài giải phân cách trên quốc lộ 1A ở Thừa Thiên Huế sau khi sử dụng ma túy.
Bình luận 0

Ngày 17/6, theo tin từ Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ xử lý một tài xế xe đầu kéo bị phát hiện dương tính với ma túy khi gây tai nạn giao thông.

Đó là đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú tại phường Thuỷ Biều, TP.Huế).  

Điều khiển xe đầu kéo ủi bay dải phân cách sau khi "phê" ma túy  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do tài xế Tùng gây ra.

Trước đó, vào sáng 11/6, Tùng điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 43C-066.32, rơ- moóc biển số 43R-022.76, chở đá vôi lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Quảng Trị- Thừa Thiên Huế. Khi đến Km 792+350 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền), xe đầu kéo do Tùng điều khiển bất ngờ mất lái rồi tông mạnh vào dải phân cách cứng giữa đường.

Vụ tai nạn khiến phần đầu của xe đầu kéo bị hư hỏng nghiêm trọng, một đoạn dài dải phân cách bị ủi bay, văng thành nhiều mảng. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản do vụ tai nạn gây ra khoảng 200 triệu đồng.

Điều khiển xe đầu kéo ủi bay dải phân cách sau khi "phê" ma túy  - Ảnh 2.

Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản do vụ tai nạn gây ra khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện Quảng Điền đã đến hiện trường để làm rõ.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tài xế Tùng dương tính với chất ma tuý. Tại cơ quan công an, Tùng khai đã sử dụng ma túy trước khi gây tai nạn.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem