Điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bị nhiều trang mạng vu khống, làm nhục

A.T Thứ hai, ngày 21/06/2021 20:45 PM (GMT+7)
Tối 21/6, nguồn tin của phóng viên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra, xác minh làm rõ nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) về việc bị nhiều trang mạng xã hội Facebook, tài khoản Youtube vu khống, làm nhục.
Bình luận 0
Điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bị nhiều trang mạng vu khống, làm nhục - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bị nhiều trang mạng vu khống, làm nhục. Ảnh: A.T

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") đã gửi đơn tố cáo tới Bộ Công an, Công an TP.HCM cùng nhiều cơ quan chức năng. Bà Nguyễn Phương Hằng trình báo về việc bị nhiều trang mạng xã hội Facebook, tài khoản Youtube vu khống, làm nhục.

Cụ thể, các tài khoản Facebook như: Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Xóm nhiều chuyện, Giác Tịnh Nhân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền và Youtube như: Kim Mao TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media, Biên Niên tiểu sử… đã đăng tải các clip, bài viết có nội dung không đúng sự thật. Mục đích các tài khoản này nhằm vu khống, làm nhục bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng "lò vôi", gia đình bà Hằng và công ty Cổ phần Đại Nam.

Điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo nhiều trang mạng vu khống, làm nhục - Ảnh 1.

Điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bị nhiều trang mạng vu khống, làm nhục. (Ảnh: A.T)

Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đời sống gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Chính vì thế bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an có thông tin liên quan đến vụ báo điện tử VOV bị tấn công.

Tướng Xô cho biết, những thông tin trên mạng xã hội vừa qua cho rằng, vụ tấn công VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Công ty Cổ phần Đại Nam đều là suy diễn. "Kết quả xác minh, điều tra ban đầu cho tới thời điểm hiện tại, chưa xác định được mối liên đới giữa nhóm hacker với bà Hằng", tướng Xô nói.

Trong vài tháng nay, bà Nguyễn Phương Hằng khá nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook vì có nhiều buổi livestream thu hút được nhiều người theo dõi. Điển hình về vụ "thần y dỏm" Võ Hoàng Yên bị bà Phương Hằng "bốc phốt".

Thậm chí, bà Phương Hằng livestream nói về một số nghệ sĩ nổi tiếng làm từ thiện nhưng "giam" tiền lâu; về giới nghệ sĩ đang bầy đàn, cấu kết, bênh vực nhau để ăn hiếp kẻ yếu,… Bà cũng cấm những nghệ sĩ này đến Đại Nam du lịch, chụp hình. Những video livestream của Phương Hằng khiến cư dân mạng dậy sóng và ném đá.

Có nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng cũng như lên án bà Phương Hằng. Sự việc này gây náo loạn showbiz trong thời gian gần đây. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, NS Kim Tử Long, NSND Hồng Vân, diễn viên Gia Bảo… đều lên tiếng đáp trả bà Hằng gay gắt.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem