Đổ đất lấp ruộng, mở đường lên rừng ở Bắc Kạn: Huyện không biết, Phòng TNMT không hay

Chiến Hoàng Thứ ba, ngày 01/06/2021 11:53 AM (GMT+7)
Cả một bãi đất được hình thành từ việc đổ đất lấp ruộng, con đường mở trái phép lên rừng ngay gần UBND xã Văn Lang cũng đã hình thành. Vậy nhưng, huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) vẫn không biết, vì lý do xã… bận, chưa kịp báo cáo.
Bình luận 0

Trước đó, Dân Việt đã có bài "Huyện Na Rì (Bắc Kạn): Mở đường lên rừng, đổ đất lấp ruộng ngay gần UBND xã". Theo đó, một số hộ dân tại xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đã tự ý múc đường lên rừng và lấp ruộng trái phép ở ngay gần trụ sở UBND xã này.

Đổ đất lấp ruộng, mở đường lên rừng ở Bắc Kạn: Huyện chưa nhận được báo cáo từ xã - Ảnh 3.

Con đường được hộ gia đình ông Hoàng Văn Độ mở trái phép lên rừng.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại Km 258+502, QL279 (thuộc thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), có một con đường đất đỏ dài khoảng 50m mới được mở, bề rộng đường đủ để hai xe tải chở đất tránh nhau.

Con đường mở lên rừng này được đấu nối với QL 279, đất trên taluy đường trượt xuống đỏ quạch. Xe chở đất cũng không hề được phủ bạt che chắn khiến đất trên thùng xe rớt xuống đường, gây cản trở giao thông.

Ngoài ra, tại Km259 hướng đi Thuần Mang (huyện Ngân Sơn), cách UBND xã Văn Lang khoảng 300m, đập vào mắt PV Dân Việt là một bãi đất khá rộng, chạy dọc QL 279, đã được một số hộ dân đổ đất lấp ruộng tạo thành.

Điều đáng nói là vị trí mở đường lên rừng trái phép và vị trí đổ đất lấp ruộng đều nằm khá gần trụ sở UBND xã Văn Lang (trụ sở UBND xã Văn Lang nằm ở giữa).

Đổ đất lấp ruộng, mở đường lên rừng ở Bắc Kạn: Huyện chưa nhận được báo cáo từ xã - Ảnh 4.

Ruộng sau khi được "cải tạo" đã cao bằng thậm chí hơn cả mặt đường QL 279.

Ngày 26/5, làm việc với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Văn Lang, ông Mã Ngọc Quốc cho biết, liên quan đến đường lên rừng của hộ gia đình ông Hoàng Văn Độ, do cán bộ công chức chưa báo cáo cụ thể, "tưởng" hộ gia đình này đã xin phép các cấp thẩm quyền chuyển đổi.

Sau khi nhân dân phản ánh, xã đã cho kiểm tra toàn bộ thủ tục giấy tờ mới biết chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Đổ đất lấp ruộng, mở đường lên rừng ở Bắc Kạn: Huyện chưa nhận được báo cáo từ xã - Ảnh 1.

Hai xe tải luân phiên chở đất từ "công trình" đường lên rừng đem đổ tại bãi đổ thải tự phát.

Cũng trong ngày 26/5, PV Dân Việt đã làm việc với lãnh đạo huyện Na Rì và phòng chuyên môn về việc đổ đất lấp ruộng, mở đường trái phép lên rừng ngay gần UBND xã Văn Lang.

Điều bất ngờ, lãnh đạo huyện Na Rì và phòng chuyên môn đều chưa nắm được thông tin, dù xã Văn Lang đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm vào ngày 24/4.

Bà Bùi Thị Thu, Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện Na Rì cho biết, phòng chưa thấy xã Văn Lang thông báo sự việc liên quan đến nội dung PV Dân Việt phản ảnh.

Theo bà Thu, việc mở đường, liên quan đến các dự án của huyện thì phải được thực hiện các bước: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất hằng năm; có quyết định chủ trương đầu tư của huyện, của tỉnh; lập hồ sơ thu hồi, giao đất theo quy định.

Theo bà Thu, người dân tự mở đường lên rừng là không thể. Trường hợp kế hoạch của xã được phê duyệt mà chưa thực hiện đến các bước thu hồi, giao đất thì cũng không làm được.

"Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là sai. Kể cả có đăng ký nhu cầu chuyển đổi đất đó sang đất nông nghiệp thì cũng phải làm các thủ tục chuyển đổi xong mới được, vì còn phải có phương án đào đắp, phương án bảo vệ môi trường", bà Thu cho biết thêm.

Cũng theo theo bà Thu, Phòng TN&MT đã có văn bản chỉ đạo các xã xem xét việc quản lý đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích phải xử lý vi phạm, lập hồ sơ. Nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển lên huyện để xử lý theo quy định.

Làm việc với PV Dân Việt, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì cũng bất ngờ bởi xã Văn Lang chưa hề báo cáo sự việc lên huyện.

Ngay sau đó, ông Lộc đã trực tiếp gọi điện thoại cho Chủ tịch UBND xã Văn Lang để xác minh thông tin và được khẳng định là có, xã đã lập biên bản, yêu cầu các hộ vi phạm dừng thi công.

Lý giải nguyên nhân vì sao UBND huyện Na Rì và phòng TN&MT chưa nắm được thông tin, ông Mã Ngọc Quốc, Chủ tịch UBND xã Văn Lang cho biết, xã chưa báo cáo lên huyện do… bận việc.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem