đỗ thị kim liên
-
Lùm xùm giá nước, Shark Liên thưởng nửa tỷ cho đội bóng đá nữ Việt Nam
Giữa ồn ào giá nước sông Đuống "cõng" nghìn tỷ lãi vay ngân hàng, Shark Liên vẫn “mạnh tay” tặng thưởng nửa tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
-
"Hợp đồng gia đình" tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống
Nhà máy nước mặt Sông Đuống được khẳng định áp dụng công nghệ độc quyền của châu Âu. Thực tế, những ưu việt của công nghệ châu Âu ấy, đều được nhập khẩu, vận hành... trong vòng tròn quan hệ giữa các công ty tại Đức và Việt Nam của vợ chồng "Shark" Liên và ông Lê Toàn.
-
Bộ Xây dựng không biết sân tập golf trong nhà máy nước mặt sông Đuống của Shark Liên?
Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, Hà Nội giao đất cho phía chủ đầu tư nhà máy nước mặt Sông Đuống, phê duyệt dự án, quy hoạch cũng do TP Hà Nội. Bộ Xây dựng không cấp đất, phê duyệt đầu tư nên không biết được bên trong nhà máy nước mặt sông Đuống có sân golf.
-
Không được phép xây sân tập golf trong nhà máy nước, vì sao Shark Liên vi phạm?
Bình luận về hình ảnh Shark Liên đánh golf trên sân tập golf trong nhà máy nước mặt sông Đuống, PGS.TS Trần Đức Hạ, Đại học Xây dựng, cho biết trong quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án nước sạch, không có bất cứ địa phương nào cho phép xây dựng công trình khác có nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước.
-
Cam kết của Hà Nội với Shark Liên là phi thị trường, kiểm toán sẽ làm rõ
Bình luận về việc Hà Nội cam kết với Công ty CP Nước mặt sông Đuống của Shark Liên với giá 10.246 đồng/m3 và người dân phải “cõng” lãi vay ngân hàng cho chủ đầu tư, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, cho rằng đó là cam kết phi thị trường!
-
Gameshow Shark Tank: "Mồ chôn" của đại gia Việt?
Bà Đỗ Thị Kim Liên – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne là cái tên mới nhất gia nhập nhóm các “Shark” gặp lùm xùm trong vấn đề kinh doanh. Thương vụ bạc tỷ (tên tiếng Anh: Shark Tank Việt Nam) là phiên bản tiếng Việt của chương trình truyền hình nổi tiếng Shark Tank, …
-
Giá nước nhà máy sông Đuống cõng nghìn tỷ lãi vay: Hà Nội 'hớ' khi chọn nhà đầu tư?
Hà Nội có “hớ” trong việc huy động vốn đầu tư nhà máy nước mặt sông Đuống khi nhà máy này ở vị trí không thuận lợi, công nghệ xử lý tốn kém vì nước nhiều phù sa, phải tăng hóa chất xử lý; Chủ đầu tư “tay không bắt giặc” phải vay tới 80% vốn đầu tư, khiến giá nước nhà máy sông Đuống phải cõng thêm nghìn tỷ
-
Bắt dân "gánh" lãi vay cho nhà máy nước mặt sông Đuống: Ai đang "bảo kê" cho Shark Liên?
Thông tin về việc người dân phải gánh lãi vay ngân hàng cho nhà máy nước mặt sông Đuống khiến dư luận bức xúc. TS. Vũ Đình Ánh cho rằng dự án nhà máy nước mặt sông Đuống là dạng "tay không bắt giặc" và rất rủi ro. Tại sao Shark Liên quyết định làm? Có hay không việc bảo kê cho doanh nghiệp này?
-
Shark Liên lần đầu lên tiếng về việc "Hà Nội ưu ái với nhà máy nước mặt sông Đuống"
"Tôi cũng nói với lãnh đạo TP Hà Nội là do được mời gọi đầu tư, chúng tôi mới làm. Do đó, TP. Hà Nội cần phải nói rõ để người dân không hiểu lầm Công ty CP nước mặt Sông Đuống, chúng tôi đang có công mà lại như là tội đồ", Shark Liên nói.
-
Bảo hiểm Viễn Đông lỗ hơn 450 tỷ, vẫn chi 380 tỷ mua nhà Shark Liên làm trụ sở
Mặc dù CTCP Bảo hiểm Viễn Đông của em gái bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) bất ngờ báo lãi lớn kể từ năm 2017, nhưng đến nay lỗ lũy kế vẫn còn hơn 450 tỷ (tính đến cuối quý III/2019). Điều đáng nói, dù đang thua lỗ như vậy nhưng Bảo hiểm Viễn Đông vẫn chi 380 tỷ đồng để mua nhà của Shark Liên làm trụ sở.