Đỗ xe theo ngày chẵn lẻ: Sở GTVT Hà Nội bị “phê bình”

Vinh Hải Thứ năm, ngày 24/11/2016 17:15 PM (GMT+7)
UBND TP.Hà Nội đã cho rằng Sở GTVT chậm triển khai chủ trương bố trí thí điểm các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe ô tô công cộng dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ.
Bình luận 0

img

Hà Nội thí điểm các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe ô tô công cộng dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ.

UBND Hà Nội ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án tổ chức thí điểm bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe ô tô công cộng dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội thống nhất chủ trương tổ chức thí điểm bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe ô tô công cộng dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Chủ trương này cũng đã được Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GTVT triển khai.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TP.Hà Nội đến nay, Sở GTVT xin chủ trương để triển khai thực hiện là quá chậm và không chủ động.

“Sở GTVT chủ động triển khai, chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thực hiện đảm bảo thông thoáng, an toàn giao thông, công bằng, thuận tiện” – UBND TP.Hà Nội đưa ra yêu cầu.

Trước khi triển khai, Sở GTVT phải tiến hành giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện trái phép, sơn, kẻ đường, bổ sung hệ thống báo hiệu theo quy định; phối hợp với UBND quận, UBND phường liên quan có thông báo bằng văn bản về chủ trương, phương án, biện pháp thực hiện tới các hộ dân, các cơ quan, đơn vị trong khu vực thực hiện.

Bên cạnh đó, phối hợp với Công an Thành phố để xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định, tạo thói quen gửi phương tiện đúng nơi quy định.

Trước đó, đầu tháng 11 Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất với UBND Thành phố thí điểm tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ.

Cụ thể, phương án tổ chức thí điểm trông giữ xe ô tô dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, dự kiến tổ chức triển khai trong tháng 11 này tại các điểm đỗ xe tại lòng đường phố Dã Tượng. Giai đoạn 2, dự kiến quý 1 năm 2017, sẽ đề xuất nhân rộng tại 4 tuyến phố gồm Nguyễn Gia Thiều, Cửa Đông; Trần Xuân Soạn, Lê Đại Hành và các tuyến phố khác đủ điều kiện ở các quận còn lại.

Việc nộp phí sử dụng lòng đường quy định thu phí theo m2/tháng, trong khi đó theo ngày chẵn, ngày lẻ thì mỗi bên lòng đường chỉ sử dụng trung bình 1/2 tháng. Vì vậy, Sở GTVT đề xuất được tính mức thu phí sử dụng lòng đường theo ngày/tháng đối với diện tích từng điểm mỗi bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem