Đoạn đường 300 mét thi công hơn 10 năm chưa xong ở Hà Nội

Thứ tư, ngày 20/05/2020 08:06 AM (GMT+7)
Dự án đường nối Văn Cao ra Hồ Tây được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2007. Tuy nhiên, trải qua 13 năm, 300 mét đường vẫn chưa thể hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 1.

Mục tiêu tạo ra trục giao thông xuyên suốt 6 làn đường chạy từ đường Láng - Hòa Lạc về Hồ Tây, năm 2007 thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đường nối Văn Cao ra Hồ Tây.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2008 với tổng kinh phí đầu tư công 372 tỷ đồng. Tuy nhiên, tuyến đường Văn Cao – Hồ Tây lại trải qua 13 năm chậm tiến độ, dự án đội vốn lên gấp đôi từ 372,6 tỷ lên 768,7 tỷ đồng.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 3.

Nguyên nhân khiến dự án đang bị chậm tiến độ là do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng nhà một số hộ dân nằm ở chiều đường Văn Cao - Hồ Tây.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 4.

Ngoài chậm tiến độ, đội giá gấp đôi, công trường thi công dự án đang gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, môi trường và cảnh quan khu vực.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 5.

Một người dân sống tại khu vực cho biết: “Công trình thi công quá lâu, gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của chúng tôi, đặc biệt là những bất tiện trong sinh hoạt và hễ khi trời mưa, bụi bay hết vào nhà, mưa xong lại tạo thành nhiều vũng nước, khá nguy hiểm cho người dân đi lại”.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 6.

Do từ đường Liễu Giai - Văn Cao rộng 6 làn xe nhưng đến đoạn đường dự án bị bóp lại nên các phương tiện gần như phải đi vòng để ra được tuyến đường ven Hồ Tây.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 7.

Các đơn vị thi công cũng chịu nhiều thiệt hại khi máy móc, nhân lực tập trung đến đây nhưng rồi lại xếp một chỗ.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 8.

Phía cuối đường Văn Cao tiếp giáp với đường ven Hồ Tây đã được xây dựng hoàn thiện nhưng trục đường chính vẫn đang trong cảnh nhếch nhác, đợi chờ để được hoàn thành.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 9.

Người dân tận dụng khu vực làm bãi đỗ xe và mở các hàng, quán.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 10.

Sau mỗi trận mưa lớn, khu vực trước cửa nhà dân lại hình thành các vũng nước, khá nguy hiểm cho nhà có trẻ nhỏ.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 11.

Hiện nay, công trình đang tiếp tục được thi công.

Cận cảnh đoạn đường 300 mét thi công hơn 1 thập niên chưa xong - Ảnh 12.

Nếu đường Liễu Giai - Văn Cao là một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất Hà Nội thì đến đoạn nối ra Hồ Tây đang để lại những ấn tượng đáng buồn trong thi công; công trình thi công có chiều dài ngắn nhất nhưng thi công lâu nhất (13 năm với 3 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội).

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem