Quảng Bình: Doanh nghiệp lấn chiếm hơn 36.000 m2 đất rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, hơn một năm vẫn chưa xử lý

Trung Thuần Thứ hai, ngày 14/11/2022 08:24 AM (GMT+7)
UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) yêu cầu Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage (đơn vị lấn chiếm trái phép 36.080 m2 rừng phòng hộ để xây dựng nhiều hạng mục công trình làm Công viên Ozo) phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng ban đầu, nếu không sẽ cưỡng chế. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn không thực hiện.
Bình luận 0

Chưa thực hiện tháo dỡ phần vi phạm

Ghi nhận của PV Dân Việt, Khu Du lịch sinh thái Ozo Park (Công viên Ozo) tại Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng (thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hiện đang đóng cửa, không đón khách du lịch.

Khu du lịch lấn chiếm gần 40.000 m2 đất rừng trong di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Quan sát của PV, các lối dẫn vào Công viên Ozo vẫn còn nguyên hiện trạng rào chắn. Các hạng mục công trình mà Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage (trụ sở tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) xây dựng như: bãi đỗ xe, sàn đi bộ bằng gỗ, nhà vệ sinh, chòi gỗ... vẫn còn nguyên, chưa tháo dỡ phần vi phạm.

Dẫn vào bên trong là con đường rải đá và cầu đi bộ bằng gỗ dài hàng trăm mét nối từ ngoài cổng vào các điểm tham quan, xung quanh nhiều chòi gỗ được lợp tạm bợ.

Cận cảnh khu du lịch lấn chiếm gần 40.000 m2 đất rừng trong di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 2.

Công viên Ozo tại Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng (thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hiện không đón khách du lịch. Ảnh: Trung Thuần

Đang đi trên cầu gỗ để ghi nhận các công trình xây dựng trái phép, PV Dân Việt gặp một nhóm nhân viên đang làm cỏ và bị họ cản lại, không cho tiếp cận vì lý do "đang sửa chữa, chưa mở cửa đón khách".

Được biết, Công viên Ozo tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án cho Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage thuê môi trường rừng (MTR) vào cuối năm 2018.

Cận cảnh khu du lịch lấn chiếm gần 40.000 m2 đất rừng trong di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 3.

Xen lẫn dưới tán rừng gáo nguyên sinh là những con đường rải đá và sàn đi bộ bằng gỗ. Ảnh: Trung Thuần

Sau đó, Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage triển khai xây dựng các công trình, hạng mục hạ tầng để kinh doanh du lịch sinh thái tại Công viên Ozo. Đến 30/4/2019, chính thức đi vào hoạt động đón tiếp khách tham quan.

Hết thời hiệu xử phạt vì vướng dịch Covid-19?!

Ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch thông tin, UBND huyện xác định Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage đã lấn chiếm với diện tích 36.080 m2 đất rừng phòng hộ tại khoảnh 1, Tiểu khu 253 thuộc lâm phận giao cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý, để xây dựng 16 công trình bằng gỗ dưới tán rừng.

Các công trình này, gồm: khu nhà điều hành trò chơi, nhà check in, nhà bếp, 2 nhà vệ sinh, 11 chòi; xây dựng đường đi xe đạp địa hình được thi công bằng biện pháp rải đá, đổ bê tông dưới tán rừng; xây dựng sàn đi bộ bằng gỗ dưới tán rừng.

Cận cảnh khu du lịch lấn chiếm gần 40.000 m2 đất rừng trong di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 4.

Nhiều hạng mục công trình của Công viên Ozo lấn chiếm đất rừng phòng hộ. Ảnh: Trung Thuần

Từ nhiều năm nay, doanh nghiệp tổ chức các dịch vụ, kinh doanh trong rừng phòng hộ tại khu vực nêu trên mà không được phép của chủ rừng là Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngoài ra, UBND huyện Bố Trạch còn xác định Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage còn lấn chiếm 2.238 m2 đất rừng phòng hộ tại Tiểu khu 253 để làm bãi đổ xe, có dựng 3 chòi gỗ tạm trên các bãi đổ này.

Lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch, cho biết, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã phát hiện Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage lấn chiếm đất rừng phòng hộ từ năm 2021 nhưng vì dịch Covid-19 kéo dài nên hết thời hạn xử phạt (?!)

Cận cảnh khu du lịch lấn chiếm gần 40.000 m2 đất rừng trong di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 5.

Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage lấn chiếm đất rừng phòng hộ để làm bãi đỗ xe cho du khách khi đến Công viên Ozo. Ảnh: Trung Thuần

Hiện chính quyền địa phương không ra quyết định xử phạt nhưng yêu cầu phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm hành chính mà doanh nghiệp này gây ra với thời hạn 60 ngày.

Đồng thời, buộc trả lại diện tích 2.238 m2 đất rừng phòng hộ đã lấn chiếm cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo đúng quy định. Nếu hết thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế.

Liên quan đến sự việc trên, PV Dân Việt nhiều lần liên hệ với ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhưng không nhận được phản hồi.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem