Doanh nghiệp ngành gạo: Loạt "đại gia một thời" gồng mình vượt khó
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định, năm 2025 là một năm nhiều thách thức với ngành lúa gạo khi thị trường thế giới biến động mạnh. Bằng sự chủ động mở rộng thị trường và nỗ lực của toàn chuỗi ngành, xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực.
Theo đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 7,89 triệu tấn gạo trong năm 2025, với kim ngạch hơn 4 tỷ USD, qua đó vượt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.
Tuy nhiên, bức tranh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành gạo có sự phân hóa mạnh, trong đó Vinaseed ghi nhận lãi trước thuế năm 2025 đạt 286,2 tỷ đồng, tăng trên 14 tỷ đồng so với năm trước. Vinaseed thực hiện được 92% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
Tương tự, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (UPCoM: VSF) với lãi trước thuế đạt 86,3 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ nhưng đạt 76% kế hoạch năm.
Trong khi đó, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (HoSE: AFX) với lợi nhuận trước thuế 59,2 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch năm và tăng 46% so với năm trước.

Từng là một trong những ông lớn ngành gạo với tham vọng xây dựng mô hình “cánh đồng lớn” tại Đồng bằng sông Cửu Long, Lộc Trời đang mắc kẹt tại giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hơn ba thập kỷ phát triển, trong đó vấn đề nội tại vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Đáng nói, kể từ khi Lộc Trời bổ nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Tấn Hoàng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 10/2024, doanh nghiệp này liên tục đề ra kế hoạch tái cấu trúc.
Tuy nhiên, cho đến nay - khi ông Hoàng từ nhiệm, ông Trần Khánh Dư tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, dường như kế hoạch tái cấu trúc vẫn đối mặt nhiều thách thức. Bằng chứng là doanh nghiệp này tiếp tục xin gia hạn BCTC quý thứ 7 liên tiếp từ quý II/2024 và tiếp tục gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2026.
Đề cập đến kế hoạch tái cấu trúc, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ông Hoàng cho biết, về vay vốn, tái cấu trúc không chỉ dừng lại tái cấu trúc khoản vay vốn ngân hàng mà Lộc Trời cần phải có nhà đầu tư tham gia để cùng thực hiện. Về tài sản, Lộc Trời đang giữ lại tài sản để thực hiện tái cấu trúc và thanh lý bán đi những tài sản không phục vụ hoạt động kinh doanh để thu tiền và cũng dừng các dự án hoạt động không hiệu quả.

Tại báo cáo tài chính công bố gần nhất (quý I/2024), Lộc Trời cho thấy bức tranh tài chính không mấy sáng sủa khi kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ ở cả công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; cùng với đó phải trả người bán tăng vọt và doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên nền vốn vay.
Dù vậy, trong bối cảnh khó khăn, vẫn có những động thái đáng chú ý cho thấy doanh nghiệp của ông Huỳnh Văn Thòn đang "vùng vẫy" tìm kiếm lối thoát. Theo đó, đầu tháng 7/2025, Lộc Trời tháp tùng Thủ tướng trong chuyến công tác tại Brazil, tiếp cận thị trường hơn 210 triệu dân. Đến đầu tháng 12, doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hợp tác với TTC AgriS (SBT), hướng tới phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam bền vững và hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.
Còn đối với Angimex, năm 2025, sau khi báo lỗ 137,4 tỷ đồng, giảm so với số lỗ năm 2024 là 259,8 tỷ đồng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 547,3 tỷ đồng. Qua 4 năm thua lỗ liên tiếp, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp âm hơn 365 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2025, Angimex ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn ở mức 147,6 tỷ đồng nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 243,6 tỷ đồng. Điều này cho thấy gánh nặng nợ xấu vẫn là một trong những rào cản lớn đối với doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, bảng cân đối cho thấy Angimex cũng hoạt động chủ yếu trên nền vốn vay khi nợ tài chính ghi nhận 895 tỷ đồng, chiếm tới gần 95% tổng nguồn vốn và phần lớn là nợ ngắn hạn. Việc gánh số nợ này khiến Angimex phải chi tới 87 tỷ đồng tiền lãi vay, "ăn mòn" lợi nhuận và gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều này đã được Angimex thừa nhận. Cụ thể, Angimex cho biết, công ty đã tiết giảm nhiều chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng. Tuy nhiên các khoản chi phí lãi vay, khấu hao,...vẫn ở mức cao, đây là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh không mấy tích cực.
Trong bối cảnh khó khăn, Angimex liên tục phải thực hiện thanh lý tài sản, bán thanh lý không thấp hơn giá trị thẩm định hoặc cho thuê đối với các kho không còn sử dụng gồm kho Đồng Lợi, Chợ Mới, Thoại Sơn (tỉnh An Giang); bán tài sản không thấp hơn giá trị thẩm định đối với quyền sử dụng đất tại kho Chợ Vàm và kho Châu Phú (An Giang)...
Mới đây nhất, Angimex đã công bố thông tin về việc chào bán 15% cổ phần tại CTCP Lương thực Angimex với giá khởi điểm 6.280 đồng/cp cho thấy áp lực dòng tiền lớn. Khoản đầu tư này đã được trích lập dự phòng 30,6 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ hơn một nửa so với giá trị ban đầu.
Những bất ổn cũng hiện hữu tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Vinafood 2. Những ngày cuối tháng đầu năm 2026, Vinafood 2 giao ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách công việc của Tổng Giám đốc, trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.
Thông báo được phát đi sau khi ông Trần Tấn Đức chính thức thôi giữ chức Tổng Giám đốc sau chưa đầy 2 năm tại vị theo nguyện vọng cá nhân. Tới cuộc họp ngày 30/01/2026, ông Đức cũng được thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.


















