Thứ bảy, 20/04/2024

Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân

PV

14/05/2023 3:28 PM (GMT+7)

Bước đầu, nông dân các tỉnh phía Nam Lào như Khăm Muộn, Savanakhet, Champasak sẽ tiếp cận những phương pháp canh tác nông nghiệp mới vào đồng ruộng, do doanh nghiệp phân bón Việt Nam chuyển giao.

 Bình Điền chuyển giao kiến thức canh tác nông nghiệp cho nông dân Lào

Ngày 12/5, tại TP.HCM, Công ty Phaiboun Traiding IM&EX Co. Ltd. với Công ty CP Bình Điền Quảng Trị đã ký kết ghi nhớ về hợp tác kinh doanh, với mục tiêu chuyển giao các kiến thức canh tác nông nghiệp tiên tiến và các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đến với nông dân Lào.

Phaiboun Traiding IM&EX Co. Ltd. là công ty con của Tập đoàn Phongsavanh, chuyên xuất nhập khẩu và phân phối các loại hàng hóa liên quan đến thương mại nông nghiệp.

Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân - Ảnh 1.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty Bình Điền Quảng Trị tập huấn kỷ thuật cho nông dân Lào. Ảnh: Công ty Bình Điền.

Công ty Phaiboun Traiding IM&EX Co. Ltd. còn được Trung ương mặt trận phát triển quốc gia Lào liên kết phối hợp để xây dựng các dự án Làng Đoàn kết, xóa đói giảm nghèo và cung cấp vật tư đầu vào, đồng thời thu mua lại những sản phẩm nông nghiệp do người nông dân trong vùng dự án làm ra, để chế biến phân phối trong hệ thống siêu thị của tập đoàn, cũng như tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, cho biết với định hướng tiếp cận thị trường một cách vững chắc, đặt lợi ích của người nông dân lên làm đầu, Bình Điền sẽ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và các giải pháp canh tác tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp đến với nông dân Lào, đặc biệt là nông dân nghèo.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đầu mối là Công ty CP Bình Điền Quảng Trị, sẽ cùng Hội đồng khoa học kỹ thuật của công ty, hỗ trợ Tập đoàn Phongsavanh nghiên cứu, đánh giá đất đai thổ nhưỡng trên các vùng dự án của tập đoàn, đồng thời đề xuất các giải pháp kỹ thuật và xây dựng các mô hình trình diễn trên thực tế đồng ruộng tại đất nước Lào.

Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân - Ảnh 2.

Bình Điền ký kết hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh ngày 12/5, với mục tiêu chuyển giao các kiến thức canh tác nông nghiệp tiên tiến và các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đến với nông dân Lào. Ảnh: Công ty Bình Điền.

Tập đoàn Phongsavanh cũng sẽ là nhà phân phối độc quyền của phân bón Đầu Trâu tại đất nước Lào trong thời gian tới.

Phân bón sẽ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp cho nông dân Lào

Từ cuối năm 2022, một đoàn chuyên gia nông nghiệp của Hội đồng khoa học kỹ thuật thuộc Công ty Bình Điền, do TS Nguyễn Đăng Nghĩa dẫn đầu, đã sang các tỉnh Khăm Muộn, Savanakhet, Champasak của Lào như để nghiên cứu thực tế, nắm bắt tập quán canh tác của người dân, đồng thời tiến hành lấy mẫu đất phân tích, để làm cơ sở khoa học đề xuất các công thức phân bón và kỹ thuật bón phân.

Theo TS Nguyễn Đăng Nghĩa, phát triển nông nghiệp của Lào chưa phong phú bằng Việt Nam. Trong công tác nghiên cứu cơ bản cho thấy, cả đất và phân bón ở Lào còn khá nghèo nàn.

"Đất của Lào và Việt Nam khá giống nhau. Nhưng Lào bị ảnh hưởng của khí hậu lục địa, còn nước ta bị ảnh hưởng của khí hậu bán nhiệt đới", TS Nghĩa nhận xét.

Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân - Ảnh 3.

Các chuyên gia khoa học của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao đổi với người dân Lào, chuẩn bị cho việc chuyển giao phương pháp canh tác nông nghiệp mới. Ảnh: Công ty Bình Điền.

Theo các chuyên gia của Bình Điền, diện tích đất nông nghiệp của Lào không lớn, nhưng lại có những sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Chất lượng, trọng lượng của những sản phẩm này có thể nâng cao hơn nữa, thông qua giải pháp canh tác và điều chỉnh liều lượng phân bón.

Đại diện Công ty Bình Điền cho biết, trên cơ sở các đề xuất giải pháp kỹ thuật, công ty sẽ triển khai các mô hình trình diễn tại các vùng dự án của Tập đoàn Phongsavanh.

Theo đó, từ kết quả phân tích mẫu đất, nghiên cứu điều kiện thời tiết khí hậu, tập quán canh tác và mức đầu tư phân bón của nông dân Lào, công ty đã đề xuất với Tập đoàn Phongsavanh một số sản phẩm Đầu Trâu và quy trình bón phân cho cây trồng chính của vùng dự án của tập đoàn.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, khẳng định quá trình hợp tác này đều có lợi cho 2 bên. Về phía Lào vừa học hỏi các kinh nghiệm canh tác của Công ty Bình Điền. Còn phía Công ty Bình Điền vừa phát triển thị trường phân bón, vừa giúp nâng cao quan hệ 2 nước.

Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân - Ảnh 4.

Tập đoàn Phongsavanh sẽ là nhà phân phối độc quyền nhiều sản phẩm của Bình Điền tại Lào trong thời gian tới. Ảnh: Hồng Phúc

Phân bón Đầu Trâu đã có mặt tại Lào hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, đường đi của phân bón này chủ yếu qua đường tiểu ngạch, hoặc được các công ty nước ngoài có đầu tư nông nghiệp tại Lào sử dụng trong các trang trại nên sức lan tỏa chưa rộng lớn.

Việc ký kết hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh đã mở ra một cơ hội mới để phân bón Đầu Trâu ngày được phân phối rộng rãi tại Lào, và qua đó góp phần vào việc tăng năng suất, chất lượng nông sản của nước bạn Lào.

Sau ký kết, hai đơn vị sẽ nghiên cứu và triển khai các mô hình trình diễn cho các cây trồng chủ lực của Lào. Bao gồm 3 ha lúa tại tỉnh Savanakhet, 0,2 ha cà phê tại tỉnh Champasak, và một số cây trồng khác như sắn (khoai mì), cây ăn quả...

Bình Điền Quảng Trị sẽ hỗ trợ chi phí phân bón, và cùng Hội đồng khoa học công ty xây dựng các quy trình chăm sóc cho các cây trồng, dựa trên các kết quả nghiên cứu, phân tích đất đai, thổ nhưỡng và tập quán của bà con nông dân Lào.

Sau khi có kết quả, hai đơn vị sẽ thực hiện các hội thảo, hội nghị tập huấn, để chuyển giao các quy trình canh tác phù hợp cho bà con nông dân trồng lúa và cà phê của Lào, và tiếp tục đến các cây trồng chủ lực khác.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk 2023 tăng 4,4% trong bức tranh chung nhiều khó khăn. Trước thềm đại hội cổ đông sẽ tổ chức ngày 25/4 tới, dự báo, mảng xuất khẩu của Vinamilk trong quý I duy trì được phong độ so với cùng kỳ năm trước trên mức nền cao.

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google, Tesla sa thải hàng loạt nhân viên

Google đang tiếp tục sa thải số lượng lớn nhân viên nhằm cắt giảm chi phí. Hãng xe điện Tesla của Elon Musk cũng phải cắt giảm nhân sự toàn cầu vì triển vọng tăng trưởng sụt giảm.

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Giá thuê đất công nghiệp được trong ba năm tới được dự báo tăng liên tục ở cả phía Nam và phía Bắc nhờ triển vọng tốt trong phân khúc này vì Việt Nam tiếp tục là địa chỉ đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Phát hiện chất cấm Sibutramin trong Detox Táo hỗ trợ giảm cân

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.