Doanh số ô tô tháng 3 bất ngờ tăng đột biến, “gỡ gạc” cả quý I/2021

Thanh Phong Thứ năm, ngày 15/04/2021 15:27 PM (GMT+7)
Theo số liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số ô tô tháng 3 vừa qua bất ngờ tăng vọt so với giai đoạn đầu năm 2021.
Bình luận 0

Cụ thể, theo báo cáo từ VAMA trong tháng 3/2021, đã có 30.935 chiếc ô tô được bán ra thị trường. Theo đó, con số này tăng đến 127% so với tháng 2 và tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xe du lịch đạt 21.089 chiếc, tăng 119% so với tháng liền trước; xe thương mại đạt 9.227 chiếc, tăng 145%; xe chuyên dụng đạt 619 chiếc, tăng 246%.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đây được xem là cú tăng tốc bất ngờ. Nguyên nhân là do, thời gian qua, thị trường ô tô không có những tác động đáng kể từ chính sách. Ngoài ra, tháng 3 vẫn đang nằm trong giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô Việt Nam hằng năm.

Doanh số ô tô tháng 3 bất ngờ tăng đột biến, “gỡ gạc” cả quý I/2021 - Ảnh 1.

30.935 chiếc ô tô được bán ra thị trường trong tháng 3/2021.

Giai đoạn đầu năm 2021, thị trường ô tô trong nước hiện vẫn đang phải chịu những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19. Do đó, giới chuyên môn nhận định, năm 2021, nhiều khả năng sẽ tiếp tục là năm "ảm đạm" với thị trường ô tô.

Theo đó, sức mua ô tô chỉ bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi bước sang giai đoạn 4 tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm cuối năm tăng và các hãng xe tung ra sản phẩm, chương trình khuyến mại mới.

Ngoài ra, việc doanh số ô tô tháng 3/2021 tăng mạnh đã "gỡ gạc" cho cả giai đoạn đầu năm. Theo báo cáo của VAMA, cộng dồn đến hết tháng 3, tổng sức mua ô tô quý 1/2021 đã đạt 70.952 chiếc, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 51.126 chiếc, tăng 34%; phân khúc xe thương mại đạt 18.735 chiếc, tăng 43%; phân khúc xe chuyên dụng đạt 1.091 chiếc, tăng 17%.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng xe nhập về Việt Nam tính đến hết tháng 3 ước đạt 17.000 chiếc, tăng hơn 7.000 chiếc so với tháng trước, tăng 69,3% về lượng và 66,3% về trị giá so với tháng trước.

So với cùng kỳ tháng 3/2020, xe nhập về Việt Nam tháng 3/2021 tăng hơn 5.000 chiếc. Ngoài ra, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3/2021 có giá trị bình quân khoảng 470 triệu đồng/chiếc. Có thể thấy, lượng xe nhập vào Việt Nam vẫn là những mẫu xe giá rẻ từ các nước trong khu vực.

Cũng theo số liệu từ ngành Hải quan, tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, lượng ô tô nhập khẩu đạt 35.000 chiếc, tăng hơn 5.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu xe đạt hơn 771 triệu USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem