Than Quảng Ninh nợ 70 tỷ đồng tiền lương (Bài 1): Cầu thủ trẻ đi đâu, về đâu?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 24/08/2021 19:10 PM (GMT+7)
Với những cầu thủ tên tuổi và là trụ cột của Than Quảng Ninh, việc bị đội bóng nợ lương đã đem đến vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Còn các cầu thủ trẻ với mức lương 2 triệu đồng/tháng, họ phải làm gì để vượt khó?
Bình luận 0

Ở thời điểm hiện tại, việc CLB Than Quảng Ninh nợ lương, thưởng khoảng 70 tỷ đồng trong thời gian dài với cầu thủ trong đội đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Rất nhiều cầu thủ như Hải Huy, Hoa Hùng, Tiến Duy, Bùi Ngọc Long... đã phải cầu cứu khi họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, khi V.League 2021 bị hoãn và vừa chính thức hủy thi đấu, nhiều cầu thủ của Than Quảng Ninh đã thất nghiệp hoặc phải đi làm nhiều công việc khác để mưu sinh.

Không ít cầu thủ Than Quảng Ninh đã bức xúc khẳng định, nếu đến ngày 31/8, CLB không chịu trả tiền lương, thưởng thì họ sẽ gửi đơn kiện đến LĐBĐ Việt Nam (VFF), LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ thế giới (FIFA). Nhiều cựu danh thủ, HLV từng gắn bó với Than Quảng Ninh cũng đã lên tiếng về vấn đề thực ra đã xuất hiện và được công khai tại đội bóng trong khoảng 3 năm qua.

Chủ tịch của Than Quảng Ninh là Phạm Thanh Hùng đã rất nỗ lực vì tình yêu với đội bóng, nhưng một mình ông không thể cáng đáng hết những vướng mắc về tài chính để đưa đội bóng đất mỏ vượt khó do Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam dừng tài trợ từ mùa giải 2020. Chính ông Phạm Thanh Hùng gần đây đã tuyên bố chia tay đội bóng, khiến Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể.

Báo Dân Việt đã tìm hiểu và gửi tới bạn đọc góc nhìn đa chiều xung quanh vấn đề này với các bài viết nêu rõ thực trạng của Than Quảng Ninh, tâm tư, nguyện vọng của các cầu thủ, cổ động viên cũng như những người từng gắn bó và thấu hiểu khó khăn, áp lực mà đội bóng này đang đối diện.

Trên bờ vực phá sản, cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đi đâu về đâu ? - Ảnh 1.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh đang đang không thể quyết định tương lai của mình. Ảnh: SPORT

CLB Than Quảng Ninh đang đứng trước bờ vực phá sản, khi đang có thông tin nợ tiền cầu thủ lên đến 70 tỷ đồng.

Việc nợ lương và lót tay cầu thủ qua nhiều năm, nhiều tháng liền, giờ V.League 2021 lại hủy khiến rất nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh lao đao. Họ đã quyết định lên tiếng và sẵn sàng nói hết tâm can của mình với những bức xúc trên mạng xã hội.

Những trụ cột như Nguyễn Hải Huy, Trịnh Hoa Hùng, Nguyễn Tiến Duy... đều đã chia sẻ những bài đăng trên trang cá nhân với sự phẫn nộ, đồng thời sẵn sàng gửi đơn thư đến Ban kỷ luật VFF, thậm chí là Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để kiện CLB Than Quảng Ninh.

Trên bờ vực phá sản, cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đi đâu về đâu ? - Ảnh 2.

Tiền vệ trẻ Bùi Ngọc Long chỉ nhận được mức lương 2 triệu đồng/1 tháng tại CLB Than Quảng Ninh. Ảnh: SPORT

Với các cầu thủ ngôi sao tên tuổi, việc bị nợ lương đã còn khiến họ khó khăn đủ đường. Thử hỏi những cầu thủ trẻ thì sẽ ra sao và tương lai của họ sẽ đi về đâu trong hoàn cảnh khốn cực như hiện tại?

PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi tiền vệ trẻ CLB Than Quảng Ninh là Bùi Ngọc Long để nghe những tâm tư, chia sẻ của anh về sự khó khăn đang gặp phải ở thời điểm hiện tại.

Bùi Ngọc Long nghẹn ngào bày tỏ: "Em nói thật, nhiều người cứ nghĩ cầu thủ như bọn em thì giàu lắm, nhưng nếu tiết lộ mức lương thì không ai tin. Lương mấy cầu thủ trẻ chúng em chỉ được vỏn vẹn 2 triệu/1 tháng, chưa kể bọn em còn bị nợ lương 4 tháng nay rồi, nhiều lúc nghĩ cũng buồn lắm.

Thời điểm này, do tình hình dịch bệnh cùng việc V.League hủy giải. CLB đã cho các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi. Cá nhân em giờ đang phụ thuộc vào gia đình để được chu cấp chi phí sinh hoạt. Em đã cố tìm công việc làm thêm để có chút thu nhập, nhưng vẫn chưa tìm việc phù hợp.

Mọi người cũng biết, dịch bệnh lần này các cơ quan đoàn thể đều cắt giảm biên chế, việc tuyển dụng người mới là điều rất khó. Chưa kể, họ thường cần nhân viên gắn bó lâu dài chứ không nhận làm thời vụ như mình.

Thực sự với bọn em, ngoài bóng đá để chuyển sang một nghề khác là điều không hề đơn giản. Em cũng tính toán và lường trước được việc này, nhưng không nghĩ mọi thứ lại gian nan đến vậy.

Trên bờ vực phá sản, cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đi đâu về đâu ? - Ảnh 3.

Bùi Ngọc Long vẫn luôn hy vọng CLB sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ảnh: FBNV

Hiện tại, niềm vui duy nhất của em là được các anh chị cổ động viên quan tâm chia sẻ, mọi người luôn nhắn tin hỏi thăm em, luôn động viên và sẵn sàng chia sẻ buồn vui cùng mình.

Em phải chia sẻ rằng Hội cổ động viên Quang Ninh tuyệt vời lắm. Mọi người giàu tình cảm, rất gần gũi và coi cầu thủ như người trong nhà.

Mùa giải năm nay, đội bóng chơi hay là cũng vì khán giả, anh em luôn động viên nhau chiến đấu hết mình để thay lời cảm ơn đến những tình cảm của các cổ động viên đã dành cho anh em cầu thủ suốt thời gian qua.

Đối với em lúc này, chỉ mong một điều là đội bóng sẽ vượt qua giai đoạn giông bão, để bóng đá Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mặt tại V.League ở mùa giải năm sau.

Đây không chỉ là mong ước của các cầu thủ mà còn là mong ước của đông đảo cổ động viên. Ai cũng biết Quảng Ninh là đội bóng giàu truyền thống với hội cổ động viên chuyên nghiệp nhất cả nước. Hy vọng sẽ có một phép màu xảy ra, để sân Cẩm Phả vẫn luôn rộn ràng tiếng kèn trống vào mỗi dịp cuối tuần khi mùa giải mới khởi tranh vào năm sau".

Không chỉ Bùi Ngọc Long, mà hàng loạt cầu thủ trẻ khác của Than Quảng Ninh như Trương Văn Huy, Nguyễn Văn Điều, Phạm Trung Hiếu, Vũ Hồng Quân, Đoàn Việt Anh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Anh Tuấn... cũng đang thực sự bất an cho tương lai. Ở lại cũng mông lung, mà rời đi lại không dễ khi chưa tạo được nhiều tên tuổi tại V.League.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem