Đợi có nhà tài trợ, TP.HCM sẽ trả nợ lương và 'lót tay' cho vận động viên bóng chuyền?

Ngọc Linh Thứ tư, ngày 01/03/2023 16:17 PM (GMT+7)
Hai vận động viên (VĐV) Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Học sẽ được bóng chuyền TP.HCM trả đầy đủ tiền theo hợp đồng, nhưng phải đợi… đội bóng có nhà tài trợ trước 31/12.
Bình luận 0

Sau khi Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Học gửi đơn khiếu nại việc nợ tiền lót tay và lương, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng đại diện Nhà thi đấu Phú Thọ đã có buổi gặp mặt với 2 VĐV này và cam kết sẽ chi trả số tiền còn nợ theo hợp đồng.

Phía đại diện Nhà thi đấu Phú Thọ, đơn vị quản lý CLB bóng chuyền TP.HCM cam kết sẽ thanh toán số tiền còn nợ với các VĐV, tuy nhiên điều kiện là đội bóng thành phố TP.HCM phải tìm được nhà tài trợ đủ điều kiện chi trả, thời hạn tới hết năm 2023.

"Ở buổi gặp mặt, bên phía Nhà thi đấu Phú Thọ hứa hẹn chi trả cho tôi và Học, thời gian tới 31/12/2023 và nó là quá dài. Điều này gây khó khăn với cuộc sống của chúng tôi. Giờ tôi và Học đã hết hợp đồng rồi mà vẫn đợi 1 năm nữa mới chi trả thì thiệt thòi cho chúng tôi quá.

Nếu không chi trả thì tôi phải kiện lại mất thời gian nữa. Thời gian chi trả 1 quý đã là nhiều rồi đây phía Nhà thi đấu lại hứa hẹn kéo dài tới 1 năm. Tới đó không có tụi tôi phải đi kiện nữa mất một năm nữa", Libero Nguyễn Văn Sang cho biết.

Đợi có nhà tài trợ, TP.HCM sẽ trả nợ lương và lót tay cho vận động viên bóng chuyền?  - Ảnh 1.

Các VĐV sẽ phải chờ bóng chuyền TP.HCM có nhà tài trợ mới để được chi trả nợ lương và lót tay. Ảnh: H.G

Theo thông tin phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, họ sẽ đẩy nhanh hơn nữa việc tìm nhà tài trợ cho đội bóng chuyền thành phố. Bởi đội bóng có nhà tài trợ, mới đủ điều kiện thanh toán nốt số tiền nợ thì sẽ chi trả cho các VĐV sớm.

Được biết, số tiền lót tay của libero Nguyễn Văn Sang đang bị nợ lên tới 150 triệu đồng, cùng với đó là tiền lương tháng 12/2022, còn VĐV Nguyễn Văn Học là 200 triệu đồng. Phía các cầu thủ cho rằng buổi họp này chỉ nhằm kéo dài thời gian, cơ hội họ nhận được số tiền nợ vẫn rất khó khi mà việc tìm kiếm nhà tài trợ của bóng chuyền nam TP.HCM vẫn còn xa vời.

Đợi có nhà tài trợ, TP.HCM sẽ trả nợ lương và lót tay cho vận động viên bóng chuyền?  - Ảnh 2.

Libero Nguyễn Văn Sang cho biết nếu như bên phía đội bóng không thực hiện đúng theo cam kết thì anh sẽ tiếp tục gửi đơn kiện lên các cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: WTT

Anh Sang cho biết nếu như bên phía đội bóng không thực hiện đúng theo cam kết thì anh sẽ tiếp tục gửi đơn kiện lên các cơ quan có thẩm quyền. Hiện tại, sau khi nói lời chia tay với TP.HCM, Nguyễn Văn Sang đã thi đấu cho Lavie Long An ở Vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023.

Sự sụp đổ của nhà tài trợ kéo theo cuộc khủng hoảng chưa từng có của đại diện thành phố mang tên Bác, họ đánh mất gần như toàn bộ đội hình chính cùng với đó là cuộc kiện tụng đòi nợ của các cầu thủ. Họ thi đấu Vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023 bắt đầu từ 24/2 đến ngày 5/3  tại Bắc Ninh với 12 cầu thủ trẻ, quá nửa là sinh năm 2001 trở lên.

Lực lượng mỏng và non trẻ, TP.HCM dễ dàng để thua trước các đối thủ mạnh Hà Nội (1-3) và Sanest Khánh Hòa (0-3). Đến thất bại ở trận đấu với Hà Tĩnh khiến TP.HCM tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng với 0 điểm. Ở trận đấu cuối cùng của đội bóng này sẽ chạm trán Đà Nẵng - chú ngựa ô của vòng I giải bóng chuyền VĐQG năm nay.

Với TP.HCM xuống hạng không chỉ đơn giản là câu chuyện thành tích, nếu phải chơi ở giải hạng A việc kiếm nhà tài trợ vốn đã khó sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội, thành tích kém khó kiếm tài trợ, không có tài trợ không có tiền đầu tư dẫn đến thành tích kém, tất cả sẽ tạo nên một vòng luẩn quẩn khó có lời giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem