Đội hình 11 sao tuổi “Sửu” mạnh nhất hiện tại: Ronaldo đá cặp với Rashford và ai?

Ngọc Lâm Thứ năm, ngày 11/02/2021 23:59 PM (GMT+7)
Cristiano Ronaldo là một trong số ít những cầu thủ sinh năm 1985 (Ất Sửu) vẫn còn đang thi đấu bóng đá đỉnh cao.
Bình luận 0

Thủ môn: Dean Henderson (1997)

Thủ thành người Anh đã có bước tiến vượt bậc trong mùa giải 2019/20 khi thi đấu cho Sheffield United. Bước sang mùa giải này, MU quyết định đón “viên ngọc quý” của mình về sân Old Trafford. Mặc dù chỉ là lựa chọn số 2 của Ole Gunnar Solskjaer nhưng thủ thành này vẫn luôn cho thấy sự chắc chắn mỗi khi vào sân.

img

Dự bị: Steven Mandada (1985), Guillermo Ochoa (1985)

Hậu vệ cánh phải: Aaron Wan Bissaka (1997)

Được MU chiêu mộ từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng khi mới 22 tuổi, Aaron Wan Bissaka nhanh chóng trở thành lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của Ole Gunnar Solskjaer. Nổi tiếng với biệt danh “Thánh xoạc”, Wan Bissaka cũng đang ngày càng cải thiện khả năng tấn công.

img

Dự bị: Jesus Navas (1985)

Trung vệ Gary Cahill (1985)

Mặc dù đã bước sang tuổi 36 nhưng Gary Cahill vẫn cho thấy sự bền bỉ của một chiến binh. Từ Bolton tới Chelsea và hiện tại là Crystal Palace, trung vệ người Anh vẫn tạo cảm giác an tâm cho đồng đội mỗi khi vào sân.

img

Dự bị: Raul Abiol (1985)

Trung vệ Ruben Dias (1997)

Trong số những trung vệ sinh năm 1997 tại Ngoại hạng Anh hiện tại, Ruben Dias là người được biết đến muộn nhất nhưng lại đang thi đấu thành công nhất. Trung vệ người Bồ Đào Nha giúp Man City liên tục giữ sạch lưới trong thời gian vừa qua với phong độ chói sáng của mình.

img

Dự bị: Joe Gomez (1997)

Hậu vệ cánh trái Theo Hernandez (1997)

Ra mắt không thành công trong màu áo Real Madrid nhưng hậu vệ người Pháp đang thực sự thăng hoa trong đội hình của AC Milan. Lên công về thủ đều đặn, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần khéo léo. Theo Hernandez đang chứng minh được khả năng của mình còn hơn cả ông anh Theo.

img

Dự bị: Angelino (1997)

Tiền vệ trung tâm Luka Modric (1985)

Nhỏ con nhưng lại cực kỳ thông minh và bền bỉ, Luka Modric là mẫu tiền vệ mà mọi HLV trên thế giới đều thèm muốn. Đó là lý do Real Madrid kiên quyết giữ “ông lão 36 tuổi” này dù sở hữu nhiều tài năng ở khu trung tuyến.

img

Dự bị: Donny Van De Beek (1997), Fernandinho (1985)

Tiền vệ trung tâm Frenkie De Jong (1997)

Không phải ngẫu nhiên, Barcelona kiên quyết bỏ 85 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Hà Lan từ Ajax vào năm 2019. Frenkie De Jong đang trở thành trụ cột ở tuyến giữa của đội bóng xứ Catalunya. Tiền vệ này được đánh giá là công thủ toàn diện.

img

Dự bị: Renato Sanches (1997), Youri Tielemans (1997)

Tiền vệ cánh phải Ousmane Dembele (1997)

Thêm một “bom tấn” khác của Barcelona. Nếu như không dính quá nhiều chấn thương, tên tuổi của Ousmane Dembele chắc chắn còn nổi hơn hiện tại rất nhiều. Nhanh, khéo và dứt điểm được cả hai chân, tiền vệ người Pháp là cơn ác mộng mọi hàng thủ nếu như đạt phong độ cao.

img

Dự bị: Federico Chiesa (1997)

Tiền vệ cánh trái Ashley Young (1985)

Sau khi rời MU, Ashley Young đang chơi cực hay trong màu áo Inter Milan. Lão tướng người Anh vẫn được HLV Conte tin tưởng và sử dụng đều đặn. Không còn quá nhanh như trước nhưng Ashley Young sở hữu khả năng tạt bằng cả hai chân đáng nể.

img

Dự bị: Richarlison (1997),

Tiền đạo Marcus Rashford (1997)

Sớm được ra mắt đội 1 của MU, Marcus Rashford càng chơi càng tiến bộ. Mùa giải này, tiền đạo người Anh đã có 16 bàn và 5 kiến tạo cho MU.

img

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (1985) (đội trưởng)

Không còn nhiều mỹ từ để nói về siêu sao người Bồ Đào Nha. “Cỗ máy ghi bàn” với biệt danh CR7 vẫn đang liên tục làm tung lưới đối phương và rất nhiều trong số đó là siêu phẩm. Ronaldo xứng đáng là đội trưởng của đội hình này.

img

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem