Đội tàu ngư dân Nam Định tất bật đánh bắt xuyên tỉnh, chăm chỉ ghi chép nhật ký khai thác

Đ. Lực - M. Chiến Thứ ba, ngày 21/02/2023 12:44 PM (GMT+7)
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ ở tỉnh Nam Định đã “xông biển” chuyến ra khơi đầu năm và bội thu các loại hải sản.
Bình luận 0

Hơn 1 tuần nay, nhiều tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm, với hi vọng mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cá nặng đầy khoang. Cũng có một số tàu đã ra khơi ngay từ những ngày đầu năm mới, thu hoạch được "lộc" biển với số lượng lớn…

Vươn khơi, bám biển ngay sau Tết

Từ sáng sớm ngày mùng 9 Tết Nguyên đán, con tàu mang biển kiểm soát ND.92289.TS do anh Phạm Văn Thắng (xã Hải Chính, huyện Hải Hậu) làm chủ đã hú lên 1 tiếng còi dài, khởi đầu chuyến "xông biển" đầu năm. Để chuyến ra khơi thuận buồn, xuôi gió, trước đó anh Thắng cùng 6 lao động thực hiện một số nghi lễ cầu an đầu năm; đồng thời kiểm tra máy móc, thiết bị hàng hải, sửa soạn lại ngư cụ đánh bắt hải sản.

Anh Thắng cho biết, thời tiết những ngày đầu năm mới rất thuận lợi cho việc khai thác, đánh bắt cá xa bờ. Nhờ vậy, chuyến ra khơi đầu tiên sau Tết Nguyên đán Quý Mão, con tàu của anh đã đánh bắt được khoảng 2,5 tấn cá thu. Có thể nói chuyến "xông biển" đầy thắng lợi.

Ngư dân Nam Định hi vọng 1 năm cá nặng đầy khoang - Ảnh 1.

Con tàu do anh Phạm Văn Thắng xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng chuẩn bị ra khơi chuyến thứ 2 sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Mai Chiến

"Sau hơn 10 ngày lênh đênh ngoài vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, chúng tôi đã may mắn khai thác được gần 2,5 tấn cá thu và khoảng 3 tạ cá khác. Đây là niềm vui, là lộc biển đầu năm mà chúng tôi thu hoạch được sau những ngày nghỉ ngơi ăn Tết cùng gia đình", anh Thắng vui vẻ nói.

Với số lượng lớn cá thu đánh bắt được trong chuyến ra khơi đầu tiên, anh Thắng thu về gần 270 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí như dầu, thức ăn, đá lạnh…, anh Thắng "đút túi" khoảng 200 triệu đồng.

Theo anh Thắng, chuyến biển đầu năm mới rất quan trọng với các chủ tàu, ngư dân vùng biển nơi đây. Bởi bà con quan niệm, chuyến đầu tiên ra khơi "xông biển" suôn sẻ, đánh bắt được nhiều cá thì các chuyến sau sẽ gặp nhiều may mắn và thắng lợi.

Con tàu công suất trên 600CV, dài 21m của gia đình anh Phạm Văn Thắng trung bình mỗi năm khai thác xa bờ khoảng 20 chuyến. Tàu khai thác, đánh bắt thủy hải sản xuyên tỉnh, từ vùng biển Quảng Ninh đổ vào vùng biển các tỉnh miền Trung. Những năm qua, tàu hoạt động hiệu quả, sản lượng thu về cả năm đạt hàng chục tấn cá thu.

Vừa kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, anh Thắng vừa nói, mỗi chuyến ra khơi kéo dài trên 10 ngày. Khi nguồn thức ăn dự trữ cho các thành viên trên tàu gần cạn kiệt, khoang chứa "ăn no" cá thì tàu xuôi hướng cập bến.

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho chuyến vươn khơi thứ 2 sau Tết Nguyên đán Quý Mão đã hoàn tất. Song, với kinh nghiệm gần 30 năm đi biển, anh Thắng bảo, mấy ngày gần đây vùng biển đang ảnh hưởng gió mùa, không thuận lợi cho việc đánh bắt xa bờ, nên con tàu chưa rời cảng cá.

Ngư dân Cảng cá Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) tất bật chuẩn bị đồ nghề cho những chuyến ra khơi đầu năm. Video: Mai Chiến 

"Chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế cho chuyến ra khơi sắp tới. Hi vọng rằng, các chuyến đánh bắt tiếp theo, chúng tôi luôn gặp may mắn. Với những người gắn bó với biển, chỉ mong một năm mưa thuận gió hòa, ngư dân được bình yên để vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", anh Thắng tâm sự.

Hằng năm, cứ sau mùng 5 Tết Nguyên đán, con tàu mang biển kiểm soát ND.2588.TS, công suất hơn 300CV của gia đình ông Phạm Văn Chiến (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu) cũng "xuất quân" cho chuyến biển đầu tiên, mang theo bao hi vọng, tiếng cười nhằm xua tan đi những âu lo, mệt nhọc.

"Trước khi ra khơi, tôi phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống cho thuyền viên. Với tôi, với các anh em trên tàu, chuyến biển đầu năm luôn có ý nghĩa quan trọng, nó khởi đầu cho một năm mới thành công, bội thu", ông Chiến bộc bạch.

Ngư dân Nam Định hi vọng 1 năm cá nặng đầy khoang - Ảnh 4.

Các ngư dân ở Cảng cá Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) sửa soạn lại lưới đánh bắt cá. Ảnh: Mai Chiến

Theo ông Chiến, những ngày đầu năm mới, tàu chủ yếu đánh bắt vụ cá Nam, khai thác ở ngư trường vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Đến cuối tháng 9 âm lịch, kết thúc vụ cá Nam thì tàu chuyển hướng vào ngư trường vùng biển miền Trung khai thác vụ cá Bắc.

Với nguồn nhân lực đang ở độ tuổi lao động sung sức, khỏe mạnh, tàu khai thác hải sản xa bờ của ông Chiến hoạt động xuyên tỉnh. Nhờ đó, nguồn hải sản thu về dồi dào, đạt khoảng 30 tấn cá các loại mỗi năm; trong đó cá thu là chủ lực, chiếm 70%.

Chủ tàu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, ghi chép nhật ký khai thác

Từ lâu, các tàu khai thác thủy hải sản xa bờ ở Nam Định không có truyền thống đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán. Họ kết thúc chuyến đi biển cuối năm vào những ngày giáp Tết, khoảng 29 hoặc 30 tháng Chạp, và chuyến "xông biển" đầu năm bắt đầu từ mùng 4 tháng Giêng trở đi. 

Năm nay, thời tiết sau Tết Nguyên đán thuận lợi, các chủ tàu ra khơi với tâm thế thoải mái.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Nam Định cho biết, năm nay, ngay từ mùng 4 Tết đã có 1 số tàu rời Cảng cá Ninh Cơ để ra ngư trường khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Trước khi rời cảng, các chủ tàu đều thông báo với ban quản lý.

Theo ông Chung, năm 2022, qua đánh giá, các tàu đánh bắt xa bờ cơ bản đạt hiệu quả, giá bán không bị biến động nhiều, thị trường tiêu thụ ổn định. Các chủ tàu không phải lo đầu ra.

"Cảng cá Ninh Cơ có khoảng trên 100 tàu thường xuyên neo đậu. Đây là các tàu đánh bắt xa bờ, với công suất dao động từ 350 - 800 CV, chiều dài từ 14 - 24m/chiếc. Nhiều năm qua, các tàu hoạt động, khai thác hiệu quả, an toàn, đảm bảo tính mạng con người và tài sản", ông Chung chia sẻ.

Ngư dân Nam Định hi vọng 1 năm cá nặng đầy khoang - Ảnh 6.

Cảng cá Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) thường xuyên có trên 100 tàu neo đậu. Ảnh: Mai Chiến

Người đứng đầu Ban Quản lý Cảng cá Nam Định thông tin, hiện tại, các tàu thường xuyên neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ. Trước khi ra vào cảng, các chủ tàu đều thông báo trước 1 giờ đồng hồ; đăng ký, xuất trình giấy tờ, nhật ký khai thác với ban quản lý.

"Trước khi rời cảng, hoặc cập Cảng cá Ninh Cơ, các chủ tàu đều chủ động thông báo với ban quản lý, nộp giấy tờ và nhật ký khai thác… Hiện nay, hải sản sau khi thu hoạch về đều được các cơ sở, thương lái thu mua tại cảng. Quá trình mua, bán cá đều được nhân viên của ban quan lý giám sát sản lượng chặt chẽ", ông Chung nói.

Ngư dân Nam Định hi vọng 1 năm cá nặng đầy khoang - Ảnh 7.

Các tàu neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Mai Chiến

Ông Chung cho biết thêm, Văn phòng đại diện (gồm Ban Quản lý Cảng cá Nam Định, Chi cục Thủy sản Nam Định, Thanh tra Sở NNPTNT Nam Định, Chi cục Quản lý CLNLTS Nam Định, lực lượng Biên phòng) thường xuyên thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Ninh Cơ đối với các tàu cá; nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không quy định.

Năm 2020, Cảng cá Ninh Cơ đã được Bộ NN&PTNT công nhận là cảng cá loại 1. Điều này đã tạo hành lang pháp lý cho đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ, là cơ sở để tỉnh Nam Định đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản hiệu quả, bền vững. 

Cảng cá Ninh Cơ có tổng diện tích mặt bằng là 10,2 ha; với các hạng mục như: Cầu cảng dài 192m, nhà phân loại hải sản, nhà văn phòng, nhà xử lý nước thải…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem