Đối tượng giết người, phi tang xác ở Quảng Trị đối mặt với hình phạt nào?

Quang Minh Thứ tư, ngày 15/12/2021 12:00 PM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ 2 đối tượng giết người, phi tang xác ở sông Thạch Hãn. Ở góc độ pháp lý, đối tượng gây ra vụ việc có thể phải đối mặt với hình phạt nào?
Bình luận 0

Đối tượng gây án có thể phải nhận án phạt tù

Nêu quan điểm về vụ việc giết người, phi tang xác ở Quảng Trị, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, người đi tu Phật phá giới đã không còn là chuyện hiếm hoi.

Tuy nhiên, việc một người đi tu phá giới và thực hiện hành vi giết người thì đây là là một câu chuyện hiếm thấy. Bởi giáo lý nhà Phật là từ bi độ lượng, thương xót chúng sinh từ những con vật nhỏ nhất trong đời sống.

Theo luật sư Tùng, giết người là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác, được thể hiện qua hành vi dùng mọi thủ đoạn nhằm làm cho người khác chấm dứt sự sống.

Đối tượng giết người, phi tang xác ở Quảng Trị đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh bà H trước khi bị sát hại. Ảnh: T.A

Trong vụ việc nêu trên, hung thủ đã dùng hung khí để tước đoạt đi mạng sống của người khác. Bởi vậy, các đối tượng có dấu hiệu vi phạm tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Với tội danh này, người nào giết người có tổ chức thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Ngoài ra, sau khi gây án, hung thủ còn phi tang bằng cách ném thi thể và xe máy của nạn nhân xuống sông Thạch Hãn. Hành vi phi tang này có dấu hiệu vi phạm quy định về Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo Điều 319, Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, người nào có hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

"Như vậy, nếu như có đủ cơ sở, với tội danh giết người và tội xâm xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, đối tượng gây ra vụ việc có thể phải chịu mức hình phạt đến 20 năm tù hoặc chung thân hoặc tử hình", luật sư Tùng thông tin.

Công an đang làm rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng gây án

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, cơ quan điều tra đang thu thập thêm chứng cứ. Lời khai ban đầu, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Bà H hay tới nơi ở của Võ Viết Đạt và giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn.

Đạt đã nhờ Tuấn gọi điện hẹn bà H rồi dùng hung khí sát hại nạn nhân. Sau đó, cả hai dùng ô tô đưa thi thể nạn nhân đến đoạn sông Thạch Hãn ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) để phi tang. Xe máy của nạn nhân bị vứt gần cầu Đại Lộc. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, Tuấn thừa nhận đã giúp sức cho Đạt phi tang thi thể nạn nhân. Hiện công an đang làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân.

Đối tượng giết người, phi tang xác ở Quảng Trị đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Nêu quan điểm thêm về vụ việc, bạn đọc Hồng Quang ở tỉnh Quảng Trị (hiện đang sống ở Hà Nội) cho rằng, hành vi giết người sau đó phi tang xác nạn nhân là hết sức "máu lạnh". Bởi vậy, đây cũng có thể là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có thể bị xử lý kịch khung.

"Tôi mong rằng cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân, hành vi phạm tội xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ việc để làm gương. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần thanh lọc và nghiêm trị những phật tử vi phạm quy định, gây ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, góp phần lan truyền những giá trị tích cực cho những người theo đạo cũng như cho toàn nhân loại", anh Quang chia sẻ.

Trước đó như Dân Việt đưa tin, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (không như tin ban đầu là ở tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử) nên trình báo công an.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án 1112G để điều tra, truy xét.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi can của vụ án mạng gồm: Võ Viết Đạt (SN 1980, trú huyện Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, Triệu Phong); đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can vụ án mạng vừa xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem