Đội vốn gần 450 tỷ đồng vì thi công “rùa bò”

Thứ hai, ngày 19/07/2010 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dự án xây mới 12 bệnh viện quy mô hơn 1.800 giường để phát triển y tế cơ sở của Long An đang dẫm chân tại chỗ. Kiểu thi công “rùa bò” của nhà thầu khiến dự án đội vốn thêm gần 450 tỷ đồng vì... trượt giá.
Bình luận 0
img
Công trình bệnh viện Đa khoa Bến Lức đang thi công với tốc độ “rùa bò”.

Công ty máy tính trúng thầu xây dựng

Theo ông Trần Kim Lân - Giám đốc Sở Xây dựng Long An, các bệnh viện thuộc dự án xây dựng 12 bệnh viện với quy mô 1.800 giường trên địa bàn tỉnh không biết khi nào mới xong (!?) Dự án được Bộ Y tế duyệt ban đầu là 900 giường và cấp 366 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Sau khi tiếp nhận dự án, UBND tỉnh Long An xin Chính phủ điều chỉnh tăng lên hơn 1.800 giường, kinh phí khoảng 1.200 tỷ đồng. Khoản “đội” lên này tỉnh điều tiết từ nguồn thu xổ số kiến thiết (mỗi năm khoảng 400 tỷ đồng.

Lẽ ra đến tháng 3-2010 nhiều BV đã phải hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa thấy hình hài của những BV này. Do trượt giá, đến thời điểm này số vốn đầu tư đã vọt lên 1.647 tỷ đồng. Với tốc độ thi công kiểu “rùa bò” như hiện nay, kinh phí xây dựng có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới…

Cách TP.Tân An hơn chục cây số, dự án bệnh viện Đa khoa Bến Lức đã được giải ngân từ rất lâu nhưng nhà thầu là Công ty TNHH Ngọc Bảo (chuyên kinh doanh máy vi tính) trúng thầu thi công vẫn không biết làm đến khi nào mới xong.

Do có dự án xây mới nên bệnh viện cũ không được sửa sang, xuống cấp trầm trọng. Ở khoa Sản, mẹ con sản phụ nhiều khi phải… che áo mưa chống dột khi trời mưa.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều cán bộ bệnh viện bức xúc: Trước đây bệnh viện cũ có 120 giường nội trú, mỗi ngày phải khám chữa bệnh ngoại trú cho 600- 700 bệnh nhân nên luôn quá tải trong khi cơ sở vật chất của các phòng khoa ngày càng xuống cấp, hư hỏng.

Để có mặt bằng xây dựng, bệnh viện mới chúng tôi đã phải đập bỏ nhiều phòng, khoa, thu hẹp số giường bệnh từ 120 xuống còn 80, hạn chế nhận bệnh nhân điều trị nội trú.

Ngành y và bệnh nhân “dài cổ” chờ

Một vấn đề khác khiến dư luận Long An thắc mắc là Sở Xây dựng Long An “vừa đá bóng vừa thổi còi” khi vừa là chủ đầu tư vừa giám sát thi công. Về việc này, ông Trần Kim Lân giải thích: “Do Sở Y tế không có chuyên môn về xây dựng nên UBND tỉnh quyết định giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư”.

Theo tìm hiểu của NTNN, dù không đủ khả năng tài chính lẫn chuyên môn xây dựng nhưng Công ty Máy tính Ngọc Bảo vẫn trúng thầu nhiều công trình BV ở Long An do đã liên danh với bà Ôn Thị Dung - chủ cây xăng 1932 ở huyện Bến Lức.

Liên danh này đã trúng thầu với giá thấp hơn nhiều nhà thầu khác. Trong lúc chủ đầu tư đang rối vì dự án trễ tiến độ thì cuối tháng 6-2010, bà Ôn Thị Dung bất ngờ xin rút khỏi liên danh với Công ty Ngọc Bảo.

Theo BS. Lê Thanh Liêm - Giám đốc Sở Y tế Long An, ngành y tế tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn vì hiện nay toàn bộ các bệnh viện tuyến huyện đều hư hỏng, xuống cấp nặng, bệnh nhân quá tải. Lãnh đạo Sở Y tế đã nhiều lần phản ánh với UBND tỉnh cũng như chủ đầu tư nhưng vẫn chưa thấy chuyển biến.

Ông Trần Kim Lân – Giám đốc Sở Xây dựng cũng xác định Công ty TNHH Ngọc Bảo không đủ kinh nghiệm, năng lực xây dựng và tiềm lực tài chính để dự thầu thi công. Sau khi trúng thầu, chủ đầu tư đã ứng trước cho Công ty Ngọc Bảo gần đủ vốn nhưng việc thi công vẫn ì ạch một cánh khó hiểu.

“Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng họ không có chuyển biến. Hiện nay Sở Xây dựng đã buộc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình, nếu nhà thầu vẫn không chấp hành sẽ phạt tiền và cắt hợp đồng” - ông Lân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem