Thứ sáu, 29/03/2024

Đơn giản các thủ tục để đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/3

28/02/2022 2:49 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tập trung mở cửa trở lại vào ngày 15/3, thời gian qua, hàng không Việt Nam đã khai thác lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước sau gần hai năm đóng cửa.

Mở lại các đường bay quốc tế, kiều bào nhộn nhịp trở về quê hương

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đang dần sôi động trở lại khi đón lượng khách tăng mạnh, trong đó khách về Việt Nam có rất đông bà con Việt kiều.

Đơn giản các thủ tục để đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/3 - Ảnh 2.

Rất đông bà con Việt kiều đặt vé trở về Việt Nam sau khi hàng không Việt Nam mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế.

Anh Nguyễn Ngọc An, một Việt kiều sống ở Melbourne, Australia bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam đã mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế và các điều kiện đi lại cũng thuận lợi hơn trước. Đây là lý do anh An đã quyết định đặt vé trở về Việt Nam để gặp lại gia đình, người thân sau hơn 3 năm xa cách.

"Về thủ tục đặt vé cho chuyến bay về Việt Nam hiện nay tôi thấy rất nhanh chóng khi có nhiều lựa chọn, tiết kiệm hơn, cá nhân tôi cũng đã tiêm đủ mũi vắc xin COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính nên không mất thêm thời gian cách ly khi về nước", anh An nói.

Trong chuyến bay đầu tiên đầu năm 2022, chị Vũ Hồng Mai, một Việt kiều sống tại Australia lựa chọn trở về Việt Nam để thăm gia đình, người thân và dự định sẽ đặt tour du lịch ở Đà Nẵng vào thời gian tới.

“Tôi rất vui khi hàng không Việt Nam nối lại các đường bay quốc tế. Việc này không chỉ giúp cho kiều bào chúng tôi có cơ hội để trở về thăm quê hương mà còn rất nhiều du khách quốc tế cũng rất mong sẽ đến Việt Nam du lịch, trải nghiệm những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp", chị Mai háo hức chia sẻ.

Sau thông báo của Cục Hàng không Việt Nam về việc dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế, trở lại bình thường như trước xảy ra dịch COVID-19, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways,... đã lập tức lên kế hoạch sẵn sàng khôi phục và công bố thêm nhiều đường bay quốc tế.

Đơn giản các thủ tục để đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/3 - Ảnh 4.

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đang dần sôi động trở lại khi đón lượng khách tăng mạnh.

Theo đại diện Vietnam Airlines, từ ngày 1/1 đến nay, hãng đã công bố triển khai nối lại 25 đường bay đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia. Trong giai đoạn sau, đơn vị sẽ khôi phục dần toàn bộ mạng bay quốc tế. Dự kiến từ tháng 4/2022, sẽ nâng số chuyến khai thác trên toàn mạng quốc tế lên ít nhất 95 chuyến bay/tuần và từ tháng 7/2022 là ít nhất 164 chuyến bay/tuần.

Với kế hoạch này, dự kiến từ tháng 7/2022, toàn bộ mạng bay quốc tế của hãng sẽ được phục hồi khai thác trở lại như giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

Tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch phục hồi

Việc Chính phủ đồng ý mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ 15/3 đã mở ra những tín hiệu lạc quan về khả năng phục hồi của ngành du lịch trong thời gian tới sau khoảng 2 năm gần như "đóng băng" vì đại dịch COVID-19.

Đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist thông tin, hai năm trước dịch, cả ba mảng gồm du lịch trong nước; du lịch nước ngoài; du lịch quốc tế của công ty đạt 1,4 triệu lượt khách với doanh thu 5.000 tỷ đồng. Thị trường nội địa với gần 100 triệu dân đang là mục tiêu hướng đến của DN.

Đến thời điểm hiện tại, DN vẫn áp dụng quy định hướng dẫn đón du khách quốc tế theo giai đoạn thí điểm đến 15/3.

Cụ thể, khách tham gia theo chương trình tour được xe và hướng dẫn viên đón tại sân bay đưa thẳng về khách sạn, không dừng dọc đường. Trong suốt hành trình, thực hiện đúng theo chương trình tham quan đã được duyệt. Thực hiện test nhanh COVID-19 trong ngày đầu và test PCR trong ngày thứ ba. Trên xe luôn có trang bị các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn và có nhắc nhở khách sử dụng. Khách, hướng dẫn viên & lái xe phải tuân thủ quy định 5K. Điểm tham quan, mua sắm và nhà hàng bố trí khu vực tham quan riêng, không tiếp xúc khách nội địa trong giai đoạn khách tự theo dõi sức khoẻ 3 ngày đầu.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở du lịch TP.HCM cho biết, nếu kịch bản ứng phó với dịch tốt, TP sẽ đón ít nhất là 3,5 triệu khách quốc tế và 25 triệu khách nội địa. Doanh thu du lịch kỳ vọng đạt gần 100 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" từ ngày 15/3.

Bộ VH-TT&DL được giao chủ trì, phối hợp để thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để tổ chức thực hiện.

Về việc cấp thị thực nhập cảnh (visa), trong điều kiện bình thường mới, từ 15/3, sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch, bao gồm cấp visa điện tử, miễn visa đơn phương, song phương. Việt Nam trước đây đã miễn visa đơn phương cho 13 nước và song phương cho 88 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Điều đặc biệt, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế. Mức phí bảo hiểm khách phải đóng, trung bình khoảng 30 USD/người, để được hưởng mức bảo hiểm 10.000 USD nếu phải điều trị COVID-19 tại Việt Nam.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Hiện nay, chỉ khoảng 60 doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu, theo ông Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM.

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Ngày hội Du lịch TP.HCM diễn ra vào đầu tháng 4 tới. Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, hiện có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan… đăng ký tung khuyến mãi, ưu đãi phục vụ người dân, du khách tham quan.

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Khảo sát gần đây của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt Nam đang tìm kiếm các kỳ nghỉ dưỡng “chỉ để ngủ” trong năm 2024.