Đón khách mùa “Lễ hội biển đảo 2026”, Quảng Ngãi tự tin đáp ứng nhu cầu ra “Maldives Việt Nam”

+ aA -
Công Xuân
26/05/2026 11:42 GMT +7
Với đội tàu khách cao tốc 5 chiếc hiện có và sức chở từ 152 – 231 khách/tàu/lượt, BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn khẳng định, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của du khách ra tham quan, du lịch trong thời gian “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026”.

Sáng 26/5, sau khi tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo công bố “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026”, PV Etime/Dân Việt có buổi làm việc với BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, Sở GTVT, đơn vị chủ quản hoạt động vận chuyển khách của tuyến đường thuỷ này.

Tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Ảnh: CX

Lãnh đạo BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn cho biết, hiện hoạt động trên tuyến có 5 tàu khách cao tốc, với sức chở từ 152 – 231 khách/tàu/lượt.

Với đội tàu khách nêu trên, số lượng vận chuyển khách tối đa khoảng 3000 lượt/ngày/chiều (đầu bến), tương ứng khoảng 6.000 lượt/2 chiều (2 đầu bến Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại)

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo

Đó là chưa nói đến cuối tháng 5/2026, sẽ có thêm 1 phương tiện và đến khoảng giữa tháng 6/2026, có thêm 1 phương tiện nữa, sẽ tham gia hoạt động vận chuyển khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

“ Từ trước đến nay, thời điểm lượng khách ra đảo Lý Sơn trong 1 ngày cao nhất là bao nhiêu?”, PV Etime/Dân Việt đặt câu hỏi, lãnh đạo BQL Cảng Sa Kỳ cho biết, chưa bao giờ vượt qua ngưỡng 3000 lượt/ngày.

Song song với xây dựng kế hoạch điều động tàu chạy hợp lý, để đảm bảo phục vụ cho khách tại nhà ga ở 2 đầu cảng trong thời gian diễn ra “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026”, BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn đã tính toán và cử số lượng cán bộ, nhân viên trực thuộc để điều hành, hỗ trợ. Cụ thể tại đầu cảng nhà ga Sa Kỳ khoảng 17 người và tại đầu cảng nhà ga Bến Đình là 21 người.

Khách qua cửa kiểm tra để chuẩn bị xuống tàu ra đảo Lý Sơn tại đầu cảng Sa Kỳ. Ảnh: CX

Chưa hết tại đầu cảng Bến Đình (Lý Sơn), cùng với 2 xe điện hiện có, BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn đã đầu tư thêm 1 xe, để vận chuyển khách từ cảng cập - nhà ga và ngược lại.

Đối với tuyến đảo Lớn (trung tâm) – đảo An Bình (đảo Bé), theo BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, hiện số ca nô vận chuyển khách hoạt động là 11 chiếc, với sức chở từ 32 – 38 khách/lượt/chuyến và thời gian chạy khoảng 15 phút/lượt/tàu…

Tại đầu cảng Bến Đình (Lý Sơn), cùng với 2 xe điện hiện có, BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn đã đầu tư thêm 1 xe, để vận chuyển khách từ cảng cập - nhà ga và ngược lại. Ảnh: CX

Với số lượng tàu khách hiện có và kế hoạch điều động phương tiện; nhân viên phục vụ và hỗ trợ tại các nhà ga đã được xây dựng, lãnh đạo BQL Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn khẳng định, đơn vị hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu du khách ra đảo Lý Sơn trong thời gian diễn ra “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026” này.

Được biết chiều hôm qua 25/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi họp báo "Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026", với mục tiêu kỳ vọng tạo đột phá trong thu hút du khách, quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước; giới thiệu tiềm năng biển đảo đến các nhà đầu tư.

Theo đó "Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026" sẽ diễn ra và kéo dài hết tháng 6/2026, với chủ đề "Bản giao hưởng biển đảo".

Giải bơi vượt biển Lý Sơn năm 2025. Ảnh: Đ.Nhật.

Tại trung tâm tỉnh, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”; lễ hội thời trang và âm nhạc đường phố “Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi”, trình diễn diều nghệ thuật “Quảng Ngãi bay lên”, lễ hội hoa đăng “Huyền ảo đêm Rừng dừa...

Đặc khu Lý Sơn, nơi được ví là “Thiên đường du lịch biển”, “Maldives của Việt Nam”. Ảnh: CP

Riêng tại đặc khu Lý Sơn, nơi được ví là “Thiên đường du lịch biển”, “Maldives của Việt Nam”, những hoạt động đáng chú ý trong thời gian diễn ra "Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026", như Lễ hội chèo SUP Việt Nam, Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island, Giải Việt dã “Lý Sơn - Theo dấu chân tiền tiêu” cùng các lễ hội đua thuyền truyền thống tại Lý Sơn…..