Đồng bằng sông Hồng
-
Năm 2030, quận Hoàn Kiếm sẽ trở thành trung tâm tài chính của Việt Nam
Báo cáo của nhóm lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Đại học Kinh tế Quốc dân đứng đầu liên doanh đã xây dựng Hoàn Kiếm trở thành trung tâm tài chính của phía Bắc và Việt Nam vào năm 2030.
-
Bộ trưởng KH&ĐT đề xuất "độc" huy động vốn làm đường sắt đô thị Hà Nội
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề xuất cho phép phát hành trái phiếu quốc tế, hoặc vay ODA để đầu tư đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.
-
Phủ cao tốc, hạ tầng hiện đại toàn tuyến ở Đồng bằng sông Hồng vào năm 2045
Mục tiêu năm 2045, Đồng bằng Sông Hồng sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính khu vực và thế giới. Vì thế, theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, để hoàn thành mục tiêu này kết nối hạ tầng cần đi trước, đồng bộ và hiện đại.
-
Quảng Ninh thành lập khu kinh tế ven biển quy mô hơn 13.000 ha
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc thành lập Khu kinh tế ven biển tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích 13.303 ha được chia làm 3 giai đoạn trong 15 năm.
-
Mỗi tháng hơn 9.000 doanh nghiệp đóng cửa
Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể trong bảy tháng đầu năm có quy mô vốn nhỏ và thời gian hoạt động ngắn.
-
Kích cầu du lịch khu vực Đông Bắc: Khơi dậy tiềm năng du lịch Thái Nguyên
Thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa nhằm từng bước khôi phục các hoạt động dịch vụ du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sở VHTTDL Thái Nguyên phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm Kích cầu du lịch Thái Nguyên gắn với "Vòng cung Đông Bắc".
-
Quy hoạch vùng: Không có thể chế liên kết thì mở rộng không có ý nghĩa
Đồng bằng sông Hồng được đề xuất sẽ mở rộng thêm các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình và đổi tên thành vùng Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.
-
Khung giá đất mới tại Hà Nội, TP.HCM cao nhất là 162 triệu/m2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký nghị định ban hành quy định về khung giá đất áp dụng cho 5 năm tới với mức tăng khoảng 20%.