đóng bảo hiểm xã hội
-
6 cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu
Trong năm 2019, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng hàng tháng, 3 tháng,... hay 1 lần cho nhiều năm để hưởng lương hưu.
-
Hướng dẫn đóng BHXH cho lao động nước ngoài
Đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài cần phải làm những thủ tục, giấy tờ gì?
-
Chế độ thai sản 2019 có gì mới?
Nếu sinh con trong năm 2019, người mẹ được hưởng chế độ thai sản như thế nào?
-
Những trường hợp bị truy thu bảo hiểm
Truy thu là việc cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
-
Những khoản thu nhập nào phải đóng BHXH?
Theo quy định mới từ ngày 1.1.2018, đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) là bắt buộc đối với những người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia. Vậy người lao động phải đóng bao nhiêu tiền BHXH một tháng?
-
Nóng trong tuần: Quyết định bất ngờ về "số phận" sổ hộ khẩu
Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng "sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân là thông tin nóng nhất tuần qua.
-
Làm thế nào để nhận được lương hưu 100 triệu đồng/tháng?
Đó là câu hỏi được nhiều người quan tâm sau thông tin ông N.T tại TP.HCM nhận lương hưu “khủng”.
-
Cô giáo mầm non nhận 1,3 triệu đồng lương hưu: 'Tôi như chết lặng'
“Cầm quyết định, tôi chết lặng đi, khóc không thành tiếng. Ai cũng bất ngờ, các giáo viên khác chỉ biết ôm lấy tôi rồi khóc theo”, cô Trương Thị Lan kể lại lúc nhận lương hưu.
-
Giám đốc BHXH Hà Tĩnh nói gì về lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng?
“Căn cứ các quy định của Nhà nước thì BHXH tỉnh Hà Tĩnh tính mức tiền lương hưu hàng tháng đối với bà Trương Thị Lan là hoàn toàn đúng quy định" - ông Hoàng Văn Minh (Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh) trả lời phỏng vấn Báo Dân trí.
-
35% lao động tự do muốn tham gia bảo hiểm xã hội
Tin vui này được đưa ra tại hội thảo “Một số vấn đề về việc làm và tiếp cận chính sách liên quan của lao động phi chính thức ở Việt Nam” trong ngày 6.10. Tuy nhiên, nhiều lao động cho biết vẫn chưa tiếp cận được với bảo hiểm xã hội (BHXH).