Đông đảo du khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn

PV Tây Bắc Chủ nhật, ngày 08/01/2023 19:48 PM (GMT+7)
Ngày 8/1, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã chính thức đón những cư dân và du khách sau ba năm tạm ngừng xuất, nhập cảnh do dịch Covid-19.
Bình luận 0
Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 1.

Sau thời gian dài thực hiện chính sách "Zero Covid", sáng nay (8/1), Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động xuất – nhập cảnh qua các cửa khẩu với Việt Nam. Tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đông đảo người dân và du khách đã làm thủ tục xuất – nhập cảnh.

Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 2.

Để khôi phục hoạt động xuất - nhập cảnh bình thường qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu, tỉnh Lào Cai yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm thông điệp "2K" gồm khẩu trang và khử khuẩn. (Ảnh: P.H)

Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 3.

Những du khách và cư dân biên giới đầu tiên qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. (Ảnh: P.H)

Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 4.

Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 5.

Những người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần theo dõi thân nhiệt, nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thì thực hiện xét nghiệm nhanh và xử lý theo quy định nếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh: P.H)

Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 6.

Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng tặng hoa cho những du khách đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh: P.H)

Những vị khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm gián đoạn - Ảnh 8.

Theo ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai, việc khôi phục, mở lại hoàn toàn Cửa khẩu đường bộ Hồ Kiều 2, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước và nước thứ ba xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tham quan, du lịch, thúc đẩy du lịch phát triển trở lại. Đồng thời, hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới hoạt động trở lại bình thường cũng giúp thúc đẩy phát triển giao thương, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho cư dân biên giới hai bên. (Ảnh: P.H)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem