Đồng Nai: 2 ứng cử viên bầu vào HĐND tỉnh là cán bộ Hội ND tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 22/05/2021 11:02 AM (GMT+7)
Cử tri tại huyện Xuân Lộc đã bày tỏ sự tin tưởng; đồng thời, đánh giá cao Chương trình hành động của 2 ứng viên là cán bộ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai và mong muốn, khi trúng cử sẽ không phụ lòng các cử tri.
Bình luận 0

Ba ngày qua, 2 ứng viên thuộc đơn vị Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các cử tri tin tưởng, đánh giá cao chương trình hành động của hai ứng viên thuộc Hội Nông dân Đồng Nai - Ảnh 1.

Các ứng viên thuộc Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai gặp gỡ cử tri tại huyện Xuân Lộc (2 ứng viên áo trắng, bìa trái ,thuộc Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nha Mẫn

Các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 23) gồm: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Đức Hóa – phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc; ông Võ Chí Hùng – Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; bà Bùi Đoàn Phượng Linh – Trưởng bộ môn sinh học, khoa sư phạm khoa học tự nhiên - Trường Đại học Đồng Nai và bà Đặng Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cả 5 ứng viên đã tới 5 điểm trên địa bàn huyện Xuân Lộc (gồm các xã Xuân Bắc, Suối Cao, Xuân Phú, Suối Cát, Lang Minh, Xuân Thọ, Bảo Hòa và Xuân Định) để tiếp xúc, gặp gỡ cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, các ứng viên trình bày Chương trình hành động, với nhiều nội dung gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn và các vấn đề mà bà con cử tri quan tâm tại địa phương.

Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của hai ứng viên HĐND thuộc Hội Nông dân Đồng Nai - Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Văn An, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc bày tỏ những mong muốn của mình trước các ứng viên. Ảnh: Nha Mẫn

Ứng viên Nguyễn Tuấn Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - nói rằng, với trọng trách là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, ông sẽ nỗ lực hết sức mình, vì đời sống, việc làm... cho người nông dân. Trong đó, việc hỗ trợ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất là nhiệm vụ hàng đầu. 

Ngoài ra, ông Tuấn Anh cũng hứa hỗ trợ vốn, tư vấn cho hội viên nông dân học nghề, tổ chức chương trình xúc tiến thương mại... thông qua phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và xóa đói - giảm nghèo.

"Nếu được các cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tham gia tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống" - ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Còn ứng viên Võ Chí Hùng – Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai - khẳng định:  Nếu trúng cử, ông sẽ cùng Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân và nhân dân. 

Cụ thể: Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại. Tăng cường triển khai các dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn.

Trước những cam kết của các ứng viên, cử tri tại huyện Xuân Lộc đã bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao. Nhiều cử tri cũng mong muốn khi trúng cử các đại biểu sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã đề ra.

Cử tri nói rằng họ kỳ vọng các ứng viên nếu trúng cử sẽ quan tâm xây dựng và hỗ trợ làm đường giao thông liên thôn để thuận tiện cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu liên hợp công – nông nghiệp DOFICO trên địa bàn, góp phần giúp nông dân có đất trong vùng quy hoạch an tâm đầu tư sản xuất.

Một số cử tri khác mong rằng các ứng viên nếu trúng cử sẽ quan tâm đến dự án tái định cư trên địa bàn ấp 8, xã Xuân Bắc; hỗ trợ lắp các thiết bị chiếu sáng cho đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường sống,… 

Ngoài ra cử tri còn mong sắp tới Xuân Lộc quan tâm xây dựng các mô hình nông nghiệp hiện đại gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã Suối Cao, thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem