Đồng Nai: Biệt đội tình nguyện phun xịt khử khuẩn miễn phí ở Long Thọ, Nhơn Trạch

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 26/07/2021 14:05 PM (GMT+7)
Số ca nhiễm bệnh tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang gia tăng. Để hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương, 3 người đàn ông đã cùng nhau lập đội phun xịt khử khuẩn miễn phí cho khắp các thôn xóm trên địa bàn.
Bình luận 0

Hơn tuần qua, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đang tăng nhanh khiến cho cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn. Để khoanh vùng dập dịch, nhiều khu vực nhà trọ và cả khu dân cư đã bị khoanh vùng nhằm phục vụ tầm soát sàng lọc SARS-CoV-2.

Đồng Nai: Biệt đội “ba chiến sỹ” tình nguyện phun xịt khử khuẩn khắp Long Thọ - Ảnh 1.

Các thành viên chuẩn bị thuốc phun xịt. (Ảnh: Nha Mẫn)

Trước tình hình trên, 3 thành viên nhóm thiện nguyện tại xã Long Thọ gồm anh Trần Đức Lộc, Nguyễn Tiến Thịnh và Nguyễn Trọng Hùng đã cùng nhau lập đội phun xịt khử khuẩn miễn phí để hỗ trợ người dân.

Đội phun xịt xử khuẩn đã cùng nhau góp tiền để mua máy và thuốc rồi sử dụng xe bán tải len lỏi khắp thôn xóm để phun xịt khử khuẩn.

Để việc khử khuẩn an toàn, đội đã liên hệ xã xin được phép đi lại, hỗ trợ các khu vực nguy cơ cao phun xịt khử khuẩn. Đồng thời, 3 ngày 1 lần cả 3 thành viên đều đặn đi xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, bất kể ngày hay đêm, dẫu trời nắng hay mưa, các thành viên đội tình nguyện vẫn kín mít đồ bảo hộ, thực hiện công việc phun thuốc khử khuẩn.

Đồng Nai: Biệt đội “ba chiến sỹ” tình nguyện phun xịt khử khuẩn khắp Long Thọ - Ảnh 3.

Các chốt kiểm soát dịch cũng được đội phun xịt khử khuẩn hỗ trợ khử khuẩn. (Ảnh: Nha Mẫn)

Có đến hàng chục, hàng trăm điểm đã được các thành viên phun khử khuẩn trong thời gian qua. Ngoài khu cách ly, chốt kiểm soát dịch, các thành viên còn đến những khu vực nguy cơ cao như dãy trọ, khu dân cư để phun thuốc.

 Anh Lộc - thành viên của đội chia sẻ, những ngày đầu mới tham gia phun xịt khử khuẩn, đội cũng khá e dè lo lắng. "Nhưng nhận được sự ủng hộ từ chính quyền và người dân, mọi việc cũng dần quen hơn. Giờ hễ đâu cần là đội lại tức tốc đến hỗ trợ miễn phí", anh Lộc cho biết.

Đồng Nai: Biệt đội “ba chiến sỹ” tình nguyện phun xịt khử khuẩn khắp Long Thọ - Ảnh 4.

Đội khử khuẩn lặng lẽ làm việc xuyên ngày đêm. (Ảnh: Nha Mẫn)

Dù chỉ mới thực hiện công việc phun khử khuẩn trong vòng hơn một tuần nhưng đội thiện nguyện đã làm việc rất chuyên nghiệp, từ việc bảo vệ bản thân khi tham gia công tác phòng dịch đến pha chế thuốc khử khuẩn.

Chia sẻ về nguồn kinh phí để thực hiện công việc này, đội thiện nguyện cho biết đến thời điểm hiện tại, nhóm đã tự bỏ ra cả trăm triệu đồng để mua máy, thuốc để phục vụ cho việc phun xịt khử khuẩn. Số tiền này do các thành viên trong nhóm tự góp lại để hoạt động, bảo vệ người dân trong đại dịch.


Khi nói về đội tình nguyện phun xịt khử khuẩn, ông Nguyễn Thanh Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch - cho biết: "Hành động của lực lượng tình nguyện khử khuẩn là một hành động đẹp, có sức lan toả ra cộng đồng. Các anh đã không ngại khó, không ngại khổ, tình nguyện vào những vùng nguy hiểm để hỗ trợ địa phương trong công tác khử khuẩn. Ngoài khử khuẩn ra, sắp tới còn có thêm các đội tình nguyện hỗ trợ chúng tôi đi tận nơi để cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong đại dịch".

Còn anh Nguyễn Văn Nam - người dân xã Long Thọ, trong khu vực bị phong toả vì có F0 - cũng nói rằng, anh rất biết ơn lực lượng thiện nguyện đã chấp nhận xông pha vào vùng nguy hiểm. Anh Nam cũng mong muốn các thành viên trong đội thiện nguyện có nhiều sức khoẻ, an toàn để hỗ trợ người dân lâu dài cho đến khi hết dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem