Đồng Nai: Cách ly y tế 330 trẻ em, người lớn, phụ nữ mang thai trở về từ Úc

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 21/08/2020 10:16 AM (GMT+7)
Sau khi hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, 330 công dân trở về từ Úc được di chuyển bằng xe về Trung đoàn Đồng Nai tiến hành cách ly y tế tập trung chờ xét nghiệm Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 20/8 Trung đoàn Đồng Nai đã chính thức đón 330 công dân Việt Nam trở về từ Úc trên chuyến bay VN 780. 

Sau khi hạ cánh, các công dân được tập trung ở một khu vực riêng, được đo thân nhiệt, phun xịt khử trùng. Sau đó, Bộ tư lệnh đón, đưa lên nhiều chuyến xe di chuyển về Trung đoàn Đồng Nai để cách ly tập trung và chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai trở về từ Úc được cách ly y tế tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Khu cách ly tập trung đón 330 công dân trở về từ Úc giữa bão Covid-19

Trong số hơn 300 công dân trở về lần này có 189 nữ, trong đó có 72 người lớn tuổi, 16 trẻ em dưới 16 tuổi, 5 trẻ em dưới 5 tuổi...

Khi tiếp nhận các công dân, lực lượng phục vụ công tác cách ly đã tiến hành phun xịt khử trùng người, ô tô, bố trí ngồi dãn cách, sàng lọc y tế ban đầu để bố trí phòng cách ly hợp lý. 

Khoảng 10h sáng nay, khi đã ổn định sức khoẻ, chỗ ở… những công dân này sẽ được nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19.

Trường hợp nếu dương tính với Covid-19, bệnh nhân sẽ được đưa về Bệnh viện Phổi Đồng Nai để điều trị Covid-19 và ngược lại nếu có kết quả âm tính sẽ thực hiện cách ly hết 14 ngày theo quy định.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, đây là lần thứ 4 Đồng Nai tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cho công dân trở về từ nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Trước đó, để đón đoàn, các cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn Đồng Nai đã chuẩn bị đầy đủ  nơi ăn, ở, nghỉ ngơi, khu khám bệnh, xét nghiệm cho các công dân này. 

Khu cách ly tại Trung đoàn Đồng Nai rất rộng và được phân làm nhiều khu vực theo đúng quy trình tiếp nhận cách ly để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo nếu có ca nhiễm Covid-19...

Đơn vị cũng quán triệt trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ phục vụ công dân phải làm tốt công tác an toàn phòng dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem