Đồng Nai cam kết bàn giao 1.800ha đất xây sân bay Long Thành đúng hạn

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 19/05/2020 19:54 PM (GMT+7)
Đồng Nai sẽ sớm bàn giao 1.800ha đất ưu tiên cho Cảng vụ Hàng không để thực hiện xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Bình luận 0

Sớm bàn giao mặt bằng

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này, liên quan đến dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), về cơ bản, Đồng Nai đã triển khai hiệu quả được nhiều dự án “con”. Trong đó, tỉnh đã khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đây là điểm mấu chốt khiến bà con an tâm hơn, cảm thấy tin tưởng, phấn khởi sau bao năm chờ đợi.

Đặc biệt gần đây nhất, Đồng Nai đã trao 70 tỷ đồng tiền bồi thường cho 17 hộ dân thuộc diện di dời để phục vụ xây dựng sân bay. Điều đó thể hiện rõ việc sân bay Long Thành đi vào hoạt động trong nay mai sẽ không còn là điều xa xôi nữa.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, phương án bồi thường, hỗ trợ được chia làm 3 đợt. Vào ngày 18/5 vừa qua, tỉnh đã chi trả 70 tỷ đồng cho 17 hộ đầu tiên và sắp tới, vào đầu tháng 6 và ngày 15/6, sẽ tiếp tục chi trả đợt 2 và 3.

Đồng Nai cam kết bàn giao 1.800 ha đất xây sân bay đúng kế hoạch - Ảnh 1.

Người dân tin tưởng vì sắp được đến nơi ở mới.

Để thực hiện giai đoạn 1 của dự án xây dựng sân bay, Đồng Nai sẽ phải thu hồi 1.800ha đất. Tỉnh đang đốc thúc các sở, ban ngành liên quan tiến hành làm nhanh, tăng tốc để hoàn thành thủ tục giao 1.800ha cho Cảng vụ hàng không. Đồng Nai khẳng định sẽ giao 1.800ha ưu tiên này đúng dự kiến, kế hoạch đề ra. Vấn đề giao mặt bằng đã được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định trước người dân, sở ngành… vào ngày trao tiền bồi thường cho 17 hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng sớm nhất.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đối với khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án sân bay Long Thành có khoảng 630ha đất của hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân. Số còn lại là đất của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. 

Tới thời điểm này, Đồng Nai đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường của 600 hộ gia đình, trong đó đã thực hiện áp giá bồi thường cho 403 hộ, còn 197 hộ cũng đang thực hiện. Song song với đó, phía Long Thành cũng họp bàn xem xét tái định cư cho 47 hộ dân.

Về các khu đất do các hộ dân tiến hành mua bán bằng giấy viết tay, tỉnh giao đơn vị liên quan thực hiện các xác nhận, điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất, xác minh diện tích chênh lệch… Dự kiến các công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 20/5. 

Đồng Nai cam kết bàn giao 1.800 ha đất xây sân bay đúng kế hoạch - Ảnh 2.

Sắp tới các hộ dân sẽ có nhà mới, sớm an cư lập nghiệp.

"Sau khi đã thu hồi đất để bàn giao mặt bằng, việc cấp thiết tiếp theo là tạo nơi ở mới cho các hộ di dời. Dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới, các hộ dân trong diện di dời sẽ tiến hành bốc thăm các lô đất tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn trên sơ đồ. Sau khi bốc thăm, người dân sẽ an tâm hơn vì đã biết được nơi mình sẽ an cư lạc nghiệp để chuẩn bị lên bản thiết kế, tính toán cho việc xây dựng nhà cửa", ông Dũng nói.

Sau khi hoàn tất 1.800ha ưu tiên, đối với khu vực còn lại (khoảng hơn 3.000ha), ngành chức năng cũng đang thực hiện kiểm kê. Trong số diện tích này có 2.400ha đất thuộc quyền quản lý của hơn 4.300 hộ gia đình, cá nhân, hiện đã kiểm kê được hơn 480ha (của 654 hộ gia đình, cá nhân và trong số này đã chuyển cho xã Bình Sơn xác nhận hồ sơ của 98 hộ, chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành hoàn chỉnh hồ sơ của 556 hộ). 

UBND huyện Long Thành vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê đối với diện tích hơn 1.900ha của hơn 3.700 hộ dân còn lại.

Đồng Nai cam kết bàn giao 1.800 ha đất xây sân bay đúng kế hoạch - Ảnh 3.

17 hộ đầu tiên đã được nhận tiền bồi thường.

Cam kết đúng kế hoạch

“Đồng Nai sẽ sớm bàn giao mặt bằng như dự kiến, ổn định cuộc sống người dân địa phương để sớm phát triển kinh tế khu vực. Mọi công tác đã được chúng tôi đốc thúc làm nhanh để kịp tiến độ. Các cá nhân, đơn vị, tổ chức bàn giao mặt bằng sớm cũng được chúng tôi trao tặng bằng khen nhằm biểu dương tinh thần vì đại cuộc chung”, ông Cao Tiến Dũng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng nói thêm, trong tháng 8 tới, tỉnh sẽ thực hiện bàn giao đất cho những hộ dân đầu tiên trong vùng dự án để xây dựng nhà cửa và tháng 10, sẽ bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên cho chủ đầu tư chuẩn bị khởi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Đồng Nai cam kết bàn giao 1.800 ha đất xây sân bay đúng kế hoạch - Ảnh 4.

Đồng Nai hứa hẹn sẽ sớm bàn giao mặt bằng.

Riêng về việc giải quyết tái định cư cho người dân, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin tỉnh đã khởi công và triển khai xây dựng 5 gói thầu ưu tiên là 5 tuyến đường giao thông chính tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

Các công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cũng đang triển khai công tác lựa chọn thiết kế và dự kiến, tỉnh sẽ khởi công xây dựng 11 công trình hạ tầng xã hội trong tháng 9. Đến tháng 2/2021, tỉnh sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng xã hội phục vụ cho các hộ dân.

Đồng Nai cam kết bàn giao 1.800 ha đất xây sân bay đúng kế hoạch - Ảnh 5.

Nụ cười đã nở trên môi của người dân phải di dời để thực hiện dự án sân bay.

Có mặt tại buổi trao tiền bồi thường, bà Nguyễn Thị Lan cho biết bà rất vui mừng vì Đồng Nai đang từng bước thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành. Trong tương lai việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn và kinh tế vùng cũng theo đó phát triển. Việc thực hiện xây khu tái định cư, chi trả tiền bồi thường là tín hiệu đáng mừng.

“Sau bao năm đợi chờ, cuối cùng, dự án sân bay Long Thành cũng được thực hiện thật rồi. Chỉ mong mọi việc diễn ra đúng như dự kiến, bà con chúng tôi được ổn định cuộc sống, gây dựng kinh tế”, bà Lan vui vẻ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem