Đồng Nai: Cử tri bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm vụ LDG Group xây trái phép gần 500 căn nhà

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 28/11/2020 11:28 AM (GMT+7)
Nhiều cử tri tại tỉnh Đồng Nai bức xúc trước việc Công ty CP đầu tư LDG (LDG Group) ngang nhiên xây dựng trái phép gần 500 căn nhà tại dự án Viva Park.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc Công ty CP đầu tư LDG (LDG Group, mã CK: LDG) ngang nhiên xây dựng trái phép gần 500 căn nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nhiều cử tri đã vô cùng bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Cụ thể, tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 2 đơn vị tỉnh Đồng Nai ngày 27/11, nhiều đại biểu đã bức xúc phản ánh việc doanh nghiệp coi thường pháp luật, tổ chức xây dựng trái phép gần 500 căn nhà tại dự án khu dân cư nhưng chính quyền không hay biết và chỉ xử phạt hành chính 75 triệu đồng.

Cử tri Trần Xuân Thời (huyện Dầu Giây) cho rằng, việc chính quyền ra quyết định xử phạt hành chính đối với LDG Group về hành vi xây dựng trái phép gần 500 căn nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh với mức phạt 75 triệu đồng là không đủ sức răn đe, chưa thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật.

Viva Park

Cử tri Đồng Nai yêu cầu xử lý nghiêm vụ LDG Group xây trái phép gần 500 căn nhà bên trong dự án Viva Park

Tương tự, nhiều cử tri yêu cầu phải xử lý thật nghiêm để răn đe. Có như vậy mới mong xử được tình trạng vi phạm xây dựng theo kiểu "con voi chui lọt lỗ kim" khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trả lời chất vấn của các cử tri, Đại biểu Quốc hội Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội cho biết đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và sẽ gửi tới các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để giải quyết, trả lời cho cử tri, nhân dân Đồng Nai được rõ.

Trước đó, Dân Việt đã có bài phản ánh về việc Công ty CP đầu tư LDG (LDG Group, mã CK: LDG) ngang nhiên xây dựng trái phép gần 500 căn nhà tại dự án Viva Park ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, dù chưa đủ điều kiện về thủ tục cấp phép nhưng LDG Group vẫn cho thực hiện xây dựng quy mô lớn. Trong đó, 488 căn nhà gồm 198 biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã được hoàn thiện cơ bản.

Viva Park

Gần 500 căn nhà được xây dựng trái phép hơn 2 năm tại dự án Viva Park nhưng không hề bị ngăn cản, xử lý. Ảnh: V.D

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận địa điểm đầu tư vào tháng 9/2016, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 giữa năm 2018, với diện tích 18,22 ha, quy mô dân số khoảng 3.000 người. Tuy nhiên, hiện tại dự án Viva Park có một phần diện tích đất cao su chưa thực hiện bồi thường, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng hạ tầng.

Theo đó, chủ đầu tư vẫn đang trong quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất, xin giao đất, đóng tiền sử dụng đất, cấp phép xây dựng.

Đối với quy trình thực hiện dự án, đến ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ mới có văn bản về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Ngày 27/4, UBND huyện Trảng Bom tổ chức rà soát và ghi nhận tại đây đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện hệ thống tới 60%.

Viva Park

Những căn nhà xây dựng trái phép đã được hoàn thiện. Ảnh: V.D

Tháng 8 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính LDG Group vì công trình xây dựng chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định đối với công trình nhà ở với số tiền 75 triệu đồng. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư trong vòng 60 ngày phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, nếu không đáp ứng sẽ phải bị cưỡng chế theo quy định.

Điều đáng nói, LDG Group đã đã ngang nhiên xây dựng hàng trăm căn nhà trái phép tại dự án Viva Park hơn 2 năm qua nhưng không hề bị phát hiện, ngăn chặn hay xử lý.

Tại Đồng Nai, LDG Group là doanh nghiệp "nổi tiếng" trong việc chây ì, nợ thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng khiến cơ quan thuế của Đồng Nai phải nhiều lần bêu tên, thậm chí phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền từ tài khoản.

Còn tại TP.HCM, LDG Group được biết đến là đơn vị đầu tư, phát triển 3 dự án High Intela, dự án Saigon Intela và dự án West Intela (TP.HCM).

Cả 3 dự án này đều được LDG Group giới thiệu là căn hộ thông minh, khởi công và mở bán rầm rộ từ lâu. Tuy nhiên đa số hiện nay các dự án đều mới xong phần móng, tiến độ thi công ì ạch, thậm chí nhiều tháng không có dấu hiệu thi công.

Các dự án này cũng từng "nóng" trên mặt báo với việc chưa xây xong móng đã mở bán, tiến độ thi công ì ạch và chậm ký hợp đồng mua bán với khách hàng khiến nhiều người bức xúc đòi lại tiền mua nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem