Đồng Nai: Hai "giang hồ" hành nghề cho vay nặng lãi trên 300%/năm

Chí Tâm Chủ nhật, ngày 20/09/2020 10:56 AM (GMT+7)
Bước đầu, cả hai đối tượng khai nhận đã cho 31 người dân ở 2 huyện Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai) vay với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng với mức lãi suất hơn 300%/năm.
Bình luận 0

Ngày 20/9, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang tạm giữ Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) và Phan Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam, cùng trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai "giang hồ" hành nghề cho vay nặng lãi trên 300%/năm - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, qua tin báo tố giáo của người dân về việc trên địa bàn huyện Tân Phú có 1 nhóm thường xuyên đi phát tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp nên lực lượng công an đã vào cuộc xác minh điều tra.

Chiều tối 17/9, công an phát hiện Nghĩa và Tùng đang thoả thuận cho vay tiền ở cổng giáo xứ Bình Lâm, ấp Phú Dũng, xã Phú Bình đã mời cả hai về trụ sở. Khám xét, công an thu 30 triệu đồng tiền mặt, 4 chiếc ĐTDĐ và xe máy.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận cuối tháng 8 đã vào thuê nhà trọ ấp Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán để hành nghề cho vay nặng lãi. Cả hai cho 31 người dân ở 2 huyện Tân Phú, Định Quán vay với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng với mức lãi suất hơn 300%/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem