Đồng Nai: Khoảng 200.000 lao động chật vật, khó khăn vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 28/11/2022 19:14 PM (GMT+7)
Hiện có khoảng 200.000 lao động tại Đồng Nai gặp khó khăn vì doanh nghiệp thiếu nguyên liệu, thiếu đơn hàng.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hà (52 tuổi), ngụ TP.Biên Hòa cho biết, cả tháng qua do ít đơn hàng nên một tuần ông chỉ đến công ty làm 3 ngày. Ông định năm nay sẽ đưa gia đình về quê Quảng Bình ăn tết nhưng kế hoạch bị "phá sản" vì thu nhập sụt giảm mạnh.

"Sau đại dịch cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn hơn ai ngờ giờ lại thất nghiệp ở nhà. Tôi nghe quản lý báo bên kia biến động, hàng khó xuất đi nên gỗ tồn ở xưởng nhiều, vì vậy không có việc để làm. Chỉ mong mọi việc sớm trở lại bình thường để chúng tôi an tâm ổn định đời sống", ông Hà nói.

Tương tự, chị Phan Thơm, ngụ huyện Trảng Bom làm việc tại công ty may cũng gặp cảnh giống ông Hà. Chị Thơm cho biết, một tuần qua chị phải ở nhà vì hết hàng, theo thông báo thứ 4 mới được đi làm lại. "Nếu tình trạng này kéo dài chúng tôi e là khó trụ nổi", chị Thơm than thở. 

Chiều 28/11, tin từ Sở LĐTBXH Đồng Nai cho biết, theo thống kê của sở trong quý 3 và quý 4, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn về nguồn hàng, nguyên liệu. Do đó, một số doanh nghiệp buộc phải sắp xếp lại lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng Nai: Khoảng 200.000 lao động chật vật, khó khăn vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng - Ảnh 1.

Doanh nghiệp ngành gỗ gặp khó khăn, lao động bị ảnh hưởng nặng. Ảnh: Nha Mẫn

Hiện có 100 doanh nghiệp sử dụng khoảng 200.000 lao động bị sụt giảm đơn hàng. Doanh nghiệp thiếu nguyên liệu do ảnh hưởng của thị trường thế giới khiến người lao động cũng bị ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Các giải pháp được doanh nghiệp áp dụng như bố trí ngày nghỉ hàng năm, trả lương ngừng việc, thỏa thuận hợp đồng lao động. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là chế biến gỗ xuất khẩu, may, giày da.

Đồng Nai: Khoảng 200.000 lao động chật vật, khó khăn vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng - Ảnh 2.

Nhiều lao động ngành gỗ gặp khó vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Ảnh: Nha Mẫn

Nhiều cán bộ công đoàn cơ sở cho hay, năm 2022, tác động của dịch bệnh Covid-19 khiến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người lao động ở một số doanh nghiệp vẫn còn ở mức thấp. 

Hiện nay do nhiều biến động khác trên thế giới gây ảnh hưởng chung đến thị trường tiêu thụ của nhiều doanh nghiệp dẫn đến nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, sản xuất cầm chừng. 

Tình hình khó khăn chung khiến không ít người lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ không lương. Một số công ty, do thu nhập của công nhân tính theo thành phẩm, vì vậy người lao động không đảm bảo mức sống.

Đồng Nai: Khoảng 200.000 lao động chật vật, khó khăn vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng - Ảnh 4.

Nhiều công ty giày da, may mặc cũng gặp khó khăn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Liên quan đến hỗ trợ người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý đề nghị, các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của người lao động, giữ vững ổn định quan hệ lao động hài hòa.

Đồng thời, các cấp công đoàn chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết ấm áp, vui tươi cho đoàn viên, người lao động, nhất là lao động đón Tết xa quê, lao động khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem