Đồng Nai: 15 khu "đất vàng" nhưng 9 tháng vẫn chưa đấu giá được khu nào

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 10/10/2022 16:15 PM (GMT+7)
Theo kế hoạch năm 2022 Đồng Nai phải đấu giá 15 khu "đất vàng" nhưng 9 tháng qua vẫn chưa đấu giá được khu đất nào.
Bình luận 0

Đồng Nai đấu giá đất vàng

Ngày 10/10, ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các Sở ngành, địa phương về vấn đề thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. 

Đồng Nai đấu giá 15 khu "đất vàng" lấy vốn triển khai các dự án lớn - Ảnh 1.

Nhiều khu đất vàng được mang ra đấu giá để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, năm nay, Đồng Nai sẽ đưa ra đấu giá 15 khu đất có lợi thế tại các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh. Nhưng hiện do vướng về hồ sơ thủ tục, quy hoạch, giá bồi thường cây trồng… nên 9 tháng qua tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đấu giá được khu đất nào. 

Một số khu đất được đưa ra đấu giá năm 2022 gồm: Khu rạp hát Lido; khu bến thủy Nguyễn Văn Trị; khu đất Công ty Cự Hùng; khu đất tại phường Tân Phong; khu đất tại xã Long Đức - Long Thành; khu đất ở thị trấn Dầu Giây; khu đất chợ nông sản Giầu Dây giai đoạn 2; khu đất Hồ Sen; khu đất Công ty Đồng Tiến; cụm công nghiệp Long Giao ở thị trấn Long Giao; khu đất Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom.

Đặc biệt trong đó, có 3 khu đất giá trị lớn gồm cụm công nghiệp Long Giao ở thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ), giá khởi điểm hơn 309 tỷ đồng; khu đất trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) có giá khởi điểm hơn 205 tỷ đồng; khu đất hồ sen xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), giá khởi điểm 136 tỷ đồng...

Lý giải nguyên nhân chậm đấu giá các khu đất, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Sở Tài chính cho biết là do vướng thủ tục pháp lý, thay đổi quy hoạch, thay đổi quy định đấu giá, chờ chủ trương đầu tư, đem ra đấu giá nhưng không thành công do không có đơn vị đủ điều kiện tham gia.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn 3 tháng sẽ hết năm, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các Sở ngành sớm hoàn tất các thủ tục để đưa ra đấu giá 6 khu đất tại 4 địa phương là TP.Biên Hòa, huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom. Tổng giá trị khởi điểm của các khu đất dự kiến gần 790 tỷ đồng. 

Ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh, trong kế hoạch năm 2022, Đồng Nai sẽ đấu giá 15 khu đất với tổng giá trị khởi điểm hơn 2.800 tỷ đồng, nhưng hiện tiến độ đấu giá các khu đất rất chậm. 

"Các Sở ngành liên quan cần nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc để đưa các khu đất ra đấu giá. Mục đích sớm có nguồn vốn để đầu tư các dự án. Việc đấu giá phải minh bạch, công khai và lựa chọn được đơn vị uy tín", ông Đức nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem