Đồng Nai: Shipper, tài xế và người về từ bệnh viện đều có nguy cơ khiến vùng xanh bị "nhuộm màu"

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 23/09/2021 15:44 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, nhiều shipper, tài xế và cả người đi về địa phương từ các bệnh viện đang trở thành nguồn lây nguy hiểm tại một số địa phương.
Bình luận 0

Khoảng 1 tuần trở lại đây, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận thêm các ca mắc Covid-19 là người về từ bệnh viện. Những người này đã tạo ra nhiều chuỗi lây nhiễm nhỏ lẻ trong cộng đồng và khiến cho các địa phương đang rất lo ngại. 

Đồng Nai: Shipper, tài xế và người về từ bệnh viện đều có nguy cơ khiến vùng xanh bị "nhuộm màu" - Ảnh 1.

Shipper cũng có nguy cơ là một nguồn lây nhiễm bệnh - Ảnh: Nha Mẫn chụp tại "vùng xanh" phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa

Cụ thể, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 23/9, đại diện Sở Y tế cho biết: Sau khi có chỉ đạo xem người từ bệnh viện về như người từ “vùng đỏ” về địa phương, Sở đã có văn bản hướng dẫn chi tiết chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. 

Hiện có địa phương lại đưa người chữa bệnh về đi cách ly không đúng với hướng dẫn của Sở Y tế. Hơn nữa, trong khu cách ly đều là người có nguy cơ cao, đã tiếp xúc với F0 rất dễ nhiễm bệnh. 

Còn người từ bệnh viện về đã điều trị hết bệnh như người bình thường, nếu đưa đi cách ly tập trung là chưa phù hợp. Để ngăn ngừa nguồn lây từ bệnh viện, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho rằng, không chỉ các bệnh viện ở địa phương, mà ở các tỉnh - thành khác về cũng thành nguồn lây. 

Đồng Nai: Shipper, tài xế và người về từ bệnh viện đều có nguy cơ khiến vùng xanh bị "nhuộm màu" - Ảnh 2.

Tiếp tục bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh: Phước Phan chụp chốt bảo vệ "vùng xanh" phường Tân Phong, TP Biên Hòa

Do đó, điều quan trọng là thông tin để địa phương - nơi người từ bệnh viện về - biết và chủ động quản lý. Ông Dũng đề nghị ngành y tế chỉ đạo các hệ thống bệnh viện công lẫn tư trên địa bàn, bắt buộc phải có thông tin bệnh nhân báo cho trạm y tế địa phương biết, trước khi cho bệnh nhân ra về. 

Cần cấp sổ cho các tổ chốt trực ghi chép lại thông tin người từ bệnh viện về. Sau đó báo cho trạm y tế nắm thông tin và cử người xuống theo dõi, hướng dẫn. 

Ông Dũng cho rằng, việc cách ly người từ bệnh viện về là chưa chặt về cơ sở pháp lý. Bởi khám chữa bệnh là quyền lợi chính đáng của người dân.

“Chuyện người bệnh đi bệnh viện là đương nhiên, không thể cản không đi bệnh viện được. Còn đi bệnh viện về thành nguồn lây không chối cãi được" - ông Dũng nói. 

Do đó, người từ bệnh viện về có thể lựa chọn cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung tại cơ sở do địa phương chuẩn bị. Tuy nhiên, khi chọn cách ly ở nhà, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế, không để lây nhiễm cho người thân và cộng đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem