Đồng Nai: Thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, khẩn cấp phong tỏa 10 khu vực

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 07/07/2021 20:30 PM (GMT+7)
Ngày càng ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 10 khu vực trên địa bàn TP. Biên Hoà.
Bình luận 0

Tối 7/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết: Toàn tỉnh phát hiện thêm khoảng 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 (liên quan đến chợ Hóa An, công ty, nhà trọ,...), nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 toàn tỉnh từ trước đến nay lên 142 ca. Trong đó, có 32 ca điều trị khỏi, 109 ca đang điều trị và 1 ca đã tử vong.

Thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, Đồng Nai “khẩn” phong tỏa thêm 10 khu vực - Ảnh 1.

Thông qua xét nghiệm Đồng Nai tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Nha Mẫn)

Ngành y tế đã chuyển các ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện đến điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai và Bệnh viện Da liễu Đồng Nai. Tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan để đưa vào diện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đặc biệt, thần tốc điều tra, truy vết, xử lý đối với các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Bình Điền, Công ty Jabill (Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TP.HCM),…

Thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, Đồng Nai “khẩn” phong tỏa thêm 10 khu vực - Ảnh 2.

Đồng Nai thiết lập nhiều vùng cách ly phong tỏa (Ảnh: Ban chỉ đạo cung cấp)

Trước tình trạng số ca bệnh Covid-19 tăng cao, ngành y tế đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm y tế huyện Thống Nhất để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, cùng với Bệnh viện Phổi Đồng Nai và Bệnh viện Da liễu Đồng Nai.

Ngoài ra do phát sinh nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, nên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đồng Nai đã quyết định thiết lập 10 vùng cách ly y tế. Thời gian cách ly phong tỏa 21 ngày, kể từ 18h ngày 7/7.

1. Khu vực thuộc 1 phần tổ 11, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa với 3 hộ dân và 7 nhân khẩu.

2. Khu vực thuộc 1 phần tổ 13, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa đối với 10 ki ốt buôn bán.

3. Khu vực thuộc một phần tổ 19A, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa gồm 40 hộ dân và 116 nhân khẩu.

4. Một phần tổ 9, khu phố 5B, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa với 11 hộ dân và 57 nhân khẩu

5. Một phần tổ 33, khu phố 4B, phường Trảng Dài gồm 8 hộ dân, 30 nhân khẩu.

6. Một phần tổ 20, 21 khu phố 2 phường Tân Hạnh, TP.Biên Hòa gồm 31 hộ dân và 117 nhân khẩu

7.Một phần tổ 42, khu phố 4, phường Tân Hạnh gồm 5 hộ dân với 20 nhân khẩu

8.Một phần tổ 36, khu phố 8, phường Hố Nai gồm 5 hộ dân với 15 nhân khẩu

9.Khu vực tại địa chỉ số 20/37 khu phố 8, phường Hố Nai gồm 7 hộ dân với 34 nhân khẩu

10. Một phần tổ 67A, khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa gồm 5 phòng trọ với 14 nhân khẩu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem