Đồng Nai: "Trốn dịch" giữa rừng Đại Phong Tử

Thứ sáu, ngày 15/10/2021 06:25 AM (GMT+7)
Là sản phẩm du lịch khám phá rừng mới được Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) khai thác từ đầu năm 2021, tuyến đường mòn Đà Cộ - rừng Đại Phong Tử là sản phẩm du lịch rất phù hợp để du khách trải nghiệm, khám phá trong mùa dịch vì số khách tham gia được giới hạn…
Bình luận 0

Khu rừng Đại Phong Tử là khoảnh đất ngập nước nhỏ, nằm lẫn giữa đại ngàn cây rừng tại VQG Cát Tiên.

Đồng Nai: "Trốn dịch" giữa rừng Đại Phong Tử - Ảnh 1.

Hướng dẫn viên du lịch của Vườn quốc gia Cát Tiên giới thiệu về các loại cây đặc trưng cho sự đa dạng sinh học trên đường đến khu rừng Đại Phong Tử

 Đại Phong Tử vẫn giữ nguyên nét hoang sơ với đặc điểm nước ngập vào mùa mưa, mùa khô khu rừng Đại Phong Tử trở thành điểm cắm trại lý tưởng bên con suối Đục dài khoảng 200m bình lặng giữa rừng sâu.

Trải nghiệm thú vị

Hướng dẫn du khách khám phá rừng, hướng dẫn viên kỳ cựu của VQG Cát Tiên, ông Bùi Quốc Vỵ - người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với vườn vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho du khách những điểm đặc biệt về sự đa dạng sinh học của VQG Cát Tiên. Chẳng hạn như ý nghĩa và đặc điểm về tên gọi của các loại cây, đặc điểm của các sinh cảnh rừng trong VQG Cát Tiên...

VQG Cát Tiên có diện tích trên 71 ngàn ha, là một trong hai VQG gần với TP.HCM nhất (cách 150km). Với đặc điểm về sự đa dạng sinh học, VQG Cát Tiên là điểm du lịch tự nhiên hấp dẫn với các thị trường khách quốc tế và nội địa.

Đặc biệt, là điểm đến lý tưởng cho các đối tượng học sinh, sinh viên, khách nghỉ dưỡng cuối tuần từ các thành phố lân cận và các đoàn khách vừa du lịch vừa tổ chức hội nghị.

VQG Cát Tiên là trung tâm kết nối giữa các khu vực Đông Nam bộ, Tây nguyên và vùng duyên hải Nam Trung bộ với các điểm du lịch nổi tiếng như: TP.Đà Lạt (cách 200km), TP.Vũng Tàu (cách 165km), TP.Phan Thiết (cách 172km)…

Những câu chuyện về đa dạng sinh học chưa kịp kể hết thì khu rừng Đại Phong Tử hiện ra trước mắt du khách khác hẳn với những sinh cảnh rừng mà đoàn vừa đi qua. 

Đại Phong Tử là loại cây tiêu biểu cho hệ sinh thái ngập nước ở VQG Cát Tiên với thân gỗ lớn, có cây cao đến 20m, sống dọc theo các kênh, suối, rạch. 

Điểm nhấn cho khu rừng Đại Phong Tử là con suối Đục cắt ngang có chiều dài khoảng 200m. Những cây Đại Phong Tử nằm cạnh suối còn tạo thêm điểm nhấn với những bộ rễ ngoằn ngoèo lộ thiên ấn tượng.

Ông Bùi Quốc Vỵ cho biết, đến Đại Phong Tử du khách sẽ được trải nghiệm không khí dễ chịu dưới những tán cây thuộc sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh. 

Trong suốt thời gian cắm trại, du khách sẽ có được trải nghiệm thú vị khi được ăn, ngủ giữa sương gió đại ngàn, được nghe những câu chuyện về rừng già, được cảm nhận không gian thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất bởi nơi đây hoàn toàn không có sóng điện thoại, không đèn điện, sinh hoạt cá nhân ở mức tối giản nhất có thể. 

Trong thời gian 2 ngày 1 đêm cắm trại tại khu rừng Đại Phong Tử, khách du lịch được hướng dẫn cách nhóm lửa, cách xử lý một số tình huống trong rừng...

Để bảo đảm sự an toàn cho du khách cũng như công tác giữ rừng, tất cả đồ vật cá nhân du khách phải chuẩn bị đầy đủ và đơn giản. 

VQG Cát Tiên được đánh giá là điểm đến xanh, áp dụng tiêu chí du lịch không rác thải… nên tất cả khách khi vào rừng mang theo đồ vật gì thì khi rời khỏi nơi cắm trại cũng phải mang về, trả lại khung cảnh rừng tự nhiên như ban đầu. 

Cùng với những yêu cầu chung, VQG Cát Tiên xây dựng tour khám phá Đại Phong Tử chỉ giới hạn khoảng 10-20 khách. Đại Phong Tử rất thích hợp cho những người thích sự riêng tư.

Sau 2 ngày 1 đêm trải nghiệm ăn ngủ tại rừng, du khách sẽ được hòa mình vào dòng nước mát trong lành dưới tán cây si trăm thân với tuổi đời hàng trăm năm. 

Anh Đoàn Quang Trưởng (thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết, dù là người dân địa phương nhưng gần đây anh mới có cơ hội khám phá VQG Cát Tiên cùng gia đình. Lần đầu đến tham quan rừng anh rất ấn tượng về sự đa dạng sinh học, đặc biệt là khu vực tắm suối dưới gốc cây si trăm thân độc và lạ…

Đi bộ xuyên rừng

Trong xu thế phát triển du lịch trên thế giới cũng như tại Việt Nam theo hướng tiêu dùng du lịch xanh, du lịch sinh thái, với giá trị tài nguyên du lịch sinh thái to lớn, để đáp ứng yêu cầu về quản lý, VQG Cát Tiên xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái đến năm 2030. 

Đây là cơ sở để phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định những tiềm năng, cơ hội, định hướng và xây dựng những giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại VQG Cát Tiên trong giai đoạn tới. 

Tuyến du lịch Đà Cộ - rừng Đại Phong Tử là một trong 19 sản phẩm được VQG Cát Tiên đưa vào danh sách sớm phát triển và nằm trong kế hoạch phát triển du lịch sinh thái của Vườn.

Đồng Nai: "Trốn dịch" giữa rừng Đại Phong Tử - Ảnh 3.

Rừng Đại Phong Tử bên con suối Đục vào cuối mùa khô năm 2021

 Tuyến du lịch Đà Cộ - rừng Đại Phong Tử là mô hình du lịch khám phá, đi bộ xuyên rừng mới của Vườn, giúp khách du lịch khám phá hệ sinh thái rừng, ngắm các loài động vật hoang dã, các loài linh trưởng, thú ăn cỏ, chim chóc…

Trên tuyến đường đến rừng Đại Phong Tử, du khách được chụp ảnh, trải nghiệm thiên nhiên rừng nhiệt đới, đặc biệt là vào mùa hoa nở của các loại cây như bằng lăng, đào hay ngắm một số loại cây thay lá.

Để tham quan tuyến du lịch Đại Phong Tử, phương tiện được sử dụng chính trên tuyến du lịch là… đôi chân. Khách du lịch sẽ đi bộ xuyên rừng nên rất phù hợp với du khách thích mạo hiểm, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên, điều này cũng đòi hỏi du khách tham gia cần có sức khỏe tốt, có khả năng đi bộ.

Theo Ban giám đốc VQG Cát Tiên, việc xây dựng và phát triển tour du lịch mới khám phá rừng Đại Phong Tử sẽ mang lại những lợi ích cho cộng đồng, có ý nghĩa quan trọng về bảo tồn và phát triển kinh tế. 

Các sản phẩm du lịch của VQG Cát Tiên khi phát triển mạnh sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho cộng đồng dân cư xung quanh từ việc kinh doanh lưu trú, ẩm thực, các sản phẩm địa phương…

Qua các sản phẩm du lịch trải nghiệm cũng là cách mà VQG Cát Tiên tuyên truyền những thông điệp về bảo vệ môi trường rừng, bảo tồn sự đa dạng sinh học, là nhịp cầu giao tiếp giữa thiên nhiên và con người.            

Tại VQG Cát Tiên mang đặc trưng đủ 5 sinh cảnh rừng của rừng rậm nhiệt đới Đông Nam bộ, bao gồm: sinh cảnh rừng nửa rụng lá, cây không phát triển vào những tháng mùa khô nên sẽ rụng lá để giảm sinh trưởng (bằng lăng, tùng, gõ đỏ, râm...); sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh, ở sinh cảnh này cây không rụng lá đồng loạt mà rụng từng phần vào mùa khô nên khó phát hiện thời điểm lá rụng, đặc điểm này thuộc các loại cây họ dầu; cùng các loại sinh cảnh thảm thực vật đầm lầy ở vùng đất ngập nước; sinh cảnh rừng hỗn giao gỗ - tre - nứa; sinh cảnh rừng tre nứa thuần loại.
Thủy Mộc (Báo Đồng Nai điện tử)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem