Dòng người đông nghịt từ Đà Nẵng trở về Quảng Nam

Trương Hồng - Minh An Thứ năm, ngày 22/07/2021 15:32 PM (GMT+7)
Ngay sau khi chính quyền tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản về việc người dân, lao động đi về Đà Nẵng sẽ bị giới hạn kể từ 12h ngày 22/7, hàng ngàn người dân Quảng Nam vội vã chạy xe rời Đà Nẵng, tạo nên cảnh tượng ùn ứ tại chốt kiểm soát y tế giáp ranh giữa hai địa phương.
Bình luận 0

Tối 21/7, chính quyền tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo khẩn về việc tăng cường siết chặt các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Theo đó, đối với người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h trưa 22/7. Đối với các nhà quản lý, chuyên gia của các công ty, cho phép trong thời gian 24h kể từ 0h sáng 22/7 phải thu xếp ở lại Quảng Nam.

Quảng Nam: Người dân rồng rắn rời Đà Nẵng trước giờ “giới nghiêm” - Ảnh 1.

Người dân Quảng Nam ở Đà Nẵng "rồng rắn" để được về lại nhà . Ảnh Minh An

Theo ghi nhận, trong sáng nay (22/7), tranh thủ lúc chưa thực hiện "lệnh cấm", rất đông người dân Quảng Nam đã chạy xe rời khỏi Đà Nẵng để về quê. Việc người dân ùn ùn rời Đà Nẵng, di chuyển bằng xe máy về Quảng Nam đã tạo nên khung cảnh ùn tắc kéo dài hàng trăm mét ngay tại chốt kiểm soát dịch khu vực giáp ranh với địa bàn TP Đà Nẵng đặt ở xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Trước tình trạng quá tải bởi lượng người và xe đổ về quá đông, lực lượng chức năng chủ động phát phiếu thu thập thông tin để người dân tranh thủ ngồi trên xe khai báo và nộp lại.

Quảng Nam: Người dân rồng rắn rời Đà Nẵng trước giờ “giới nghiêm” - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng được tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Minh An

Bà Nguyễn Thị Bé (trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Như mọi ngày, rạng sáng nay, tôi chở cá bằng xe máy ra chợ Túy Loan (TP Đà Nẵng) bán. Thông thường, 11 đến 12 giờ trưa tôi mới thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Tuy nhiên, sáng sớm vừa ra chợ, nghe thông báo trước 12h phải về nên tôi lật đật gửi cá lại cho người khác bán giùm để tranh thủ chạy về kẻo bị mắc lại ở Đà Nẵng".

Theo bà Bé, 9h, bà có mặt tại chốt kiểm soát ở Điện Thắng Bắc và chứng kiến cảnh tượng dòng người đông nghịt. Phải mất 1,5 giờ đồng hồ khai báo và chờ đợi, bà mới thoát khỏi khu vực ùn tắc để về nhà.

Quảng Nam: Người dân rồng rắn rời Đà Nẵng trước giờ “giới nghiêm” - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phải làm hết công sức để hạn chế tụ tập đông người. Ảnh: Minh An

Cùng cảnh ngộ, Nguyễn Thị Loan (trú thị xã Điện Bàn) chia sẻ: "Em đang làm việc tại một khách sạn ngoài Đà Nẵng. Thời gian qua, Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19 nên dịch vụ lưu trú cũng ế ẩm. Sáng nay nghe thông báo, em chủ động xin chủ khách sạn cho nghỉ một thời gian để kịp về quê trước 12h".

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, ngay ngày hôm nay (22/7) UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có công văn tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Người dân rồng rắn rời Đà Nẵng trước giờ “giới nghiêm” - Ảnh 4.

UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có công văn yêu cầu người ở Đà Nẵng về phải cách ly tập trung và tại nhà. Ảnh: Minh An

Trong đó, nhấn mạnh đối với người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19; người đã có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) vào tỉnh Quảng Nam sau 12h00 ngày 22/7 phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Trường hợp người từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam vì lý do cấp thiết, đặc biệt hoặc vì mục tiêu kép sẽ xem xét, giải quyết riêng.

Đối với người dân, người lao động từ tỉnh Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng phải quay về trước 12h00 ngày 22/7, sau 12h00 phải cách ly theo quy định.

Trường hợp người từ tỉnh Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng để chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện thì giải quyết cho ra thành phố Đà Nẵng và quay về không quá 2 lần/tuần; trường hợp là bệnh nhân đang điều trị tại thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn cần ra, vào hằng ngày thì giải quyết cho ra, vào hằng ngày. Cả 2 hai trường hợp trên phải có xác nhận của bệnh viện nơi điều trị và của UBND cấp xã nơi lưu trú.

Đối với người lao động tại thành phố Đà Nẵng, nếu vào tỉnh Quảng Nam làm việc phải ở lại tỉnh Quảng Nam, không được quay về thành phố Đà Nẵng. Trường hợp quay về khi vào lại tỉnh Quảng Nam sau 12h00 ngày 22/7 phải cách ly theo quy định…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem