Động thái của NATO sau khi Mỹ và Na Uy bị cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 14/02/2023 07:24 AM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết “ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa” sau khi Mỹ và Na Uy bị cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream.
Bình luận 0
Động thái của NATO sau khi Mỹ và Na Uy bị cáo buộc đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ngày 13 tháng 2 năm 2023. Ảnh: AP

Ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ thành lập một cơ quan điều phối mới để giải quyết các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng dưới biển. Thông báo của ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi phóng viên điều tra Seymour Hersh cho biết Mỹ và Na Uy đứng sau vụ nổ hồi tháng 9 ở đường ống Nord Stream dưới biển Baltic.

"Việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chúng tôi", ông Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels, sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO. Khối do Mỹ lãnh đạo "đã nghiên cứu vấn đề này trong nhiều năm", ông Stoltenberg nói thêm.

Theo ông Stoltenberg, "đơn vị điều phối" mới sẽ được thành lập tại Trụ sở chính của NATO và có nhiệm vụ "ngăn chặn, chống lại các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả cáp và đường ống dưới biển". Ông cho biết các biện pháp tiếp theo sẽ được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva vào tháng 7.

Nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer, ông Seymour Hersh đã cáo buộc Mỹ ra lệnh phá hủy các đường ống dẫn dầu chạy từ Nga đến Đức trong khi Na Uy giúp thực hiện vụ đánh bom.

Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc là "hoàn toàn hư cấu và sai sự thật". Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lập luận người Mỹ "về cơ bản đã thừa nhận" các vụ nổ đường ống là do họ làm. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng Washington nợ thế giới một lời giải thích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết: "Nếu ông Hersh nói sự thật thì điều đó là không thể chấp nhận được và cần phải được trả lời".

Sau khi đường ống Nord Stream bị tấn công, các quan chức Mỹ đổ lỗi cho Nga nhưng nói rằng tình hình này đã tạo ra "cơ hội" để châu Âu cắt đứt quan hệ với Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem