Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp

Trần Trọng Trung Thứ ba, ngày 11/08/2020 07:00 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Lế, sinh năm 1960, ngụ tại ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang sở hữu 2 cục đá kỳ lạ, nghi là đá quý hiếm. Nhiều người đến hỏi mua 2 cục đá lạ này nhưng ông Lế chưa bán.
Bình luận 0

Trong 2 cụ đá mà ông  Nguyễn Văn Lế, ngụ tại ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang cất giữ có 1 cục đá nặng 11 kg và 1 cục đá khác nặng hơn 2 kg.

Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Lế, ngụ tại ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp bê cục đá to.

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, 2 cục đá kỳ lạ này khá góc cạnh chứ chưa có vẻ như bị mài mòn bởi phong hoá tự nhiên.

Trên bề mặt các cục đá lạ của ông Lế có bám những hạt cát giống như hạt vàng cám lấp lánh...

Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp - Ảnh 2.

Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp - Ảnh 3.

Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp - Ảnh 4.

Trên bề mặt 2 cục đá lạ có nhiều chổ lấp lánh như có vẩy vàng, vàng cám lẫn vào.

Nổi bật, cục đá nặng 11 kg có hình thù như một con chim két. Tiết lộ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Lế cho biết: Có được 2 viên đá này là do trong những lần cha con ông dùng ghe cào bắt con hến trên dòng kênh Thống Nhất ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) may mắn cào được.

Cào được 2 cục đá lạ trong lần cào hến trên kênh nên ông Lế đem về cất giữ...Nhưng nhiều người hiếu kỳ đã biết tin nhà ông có 2 cục đá lạ.

Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp - Ảnh 5.

2 cục đá lạ được ông Nguyễn Văn Lế, ngụ tại ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp xếp cạnh nhau.

Đã có nhiều người đến xem và ngõ ý mua 2 cục đá lạ theo ký, giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/ký. Nghĩa là cục đá lớn nặng 11 ký người đưa ra giá để mua trên 22 triệu đồng, cục đá nhỏ còn lại nặng trên 2 ký người mua đưa ra giá 5 triệu đồng…

Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp - Ảnh 6.

Cục đá to có hình dạng con chim két và có trọng lượng 11 kg.

Đồng Tháp: 2 cục đá lạ, lấp lánh như có vàng, nghi đá quý hiếm do 1 ông nông dân đi cào hến bắt gặp - Ảnh 7.

Cucj đá nhỏ có trọng lượng 2kg.

Tuy nhiên, đến nay ông Lế, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp chưa chịu bán 2 cục đá lạ vì chưa biết giá trị thật của cục đá lạ và ông nghi là cục quý hiếm…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem