Đồng Tháp: Nông dân chỉ học đến lớp 2 sáng chế máy tuốt hạt mè bán ra cả nước ngoài, thu tiền tỷ

Thứ ba, ngày 01/09/2020 11:07 AM (GMT+7)
Dù không được đào tạo chuyên ngành bài bản nhưng anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979) ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã sáng chế ra nhiều máy móc nông nghiệp hữu dụng, giúp bà con nông dân giảm chi phí, tăng năng suất lao động…
Bình luận 0

Từng nuôi dưỡng ước mơ trở thành thợ cơ khí nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học hết lớp 2, anh Hùng phải nghỉ học đi làm thuê kiếm sống. 

Dẫu vậy, ước mơ sáng tạo máy móc vẫn luôn “cháy bỏng” trong anh. Chính vì vậy, sau một thời gian làm thuê, anh quyết định theo học nghề cơ khí, sửa chữa máy móc vừa để kiếm sống vừa ấp ủ ý định sáng chế máy móc nông nghiệp, thỏa niềm đam mê của riêng mình.

Đồng Tháp: Một nông dân trình độ lớp 2 sáng chế máy tuốt hạt mè, hạt rau muống bán đi khắp nơi thu tiền tỷ - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979) ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) nghiên cứu sáng chế các loại máy nông nghiệp, trong đó có máy tuốt hạt mè, tuốt hạt rau muống...

 Lớn lên từ đồng ruộng, hiểu được nỗi vất vả, khó khăn của bà con khi làm công việc đồng áng, anh Hùng luôn trăn trở với ước mơ sáng chế ra những chiếc máy nông nghiệp giúp bà con đỡ nhọc nhằn.

Từ những ấp ủ đó, thiết bị đầu tiên được anh Hùng chế tạo là máy thu hoạch mè. Trước tiên, anh Hùng mua lại chiếc máy suốt lúa cũ của người dân để tìm tòi, cải tiến thành máy suốt mè phù hợp.

Trải qua những lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng anh Hùng chế tạo thành công chiếc máy tuốt mè này. Điểm ấn tượng của chiếc máy tuốt mè do anh Hùng chế tạo là giảm đến 70% thời gian, sức lao động cho người nông dân.

Ông Nguyễn Văn Út ở xã Thường Phước 2 chia sẻ: “Trước đây, để thu hoạch mè, nông dân rất cực nhọc. Tất cả các công đoạn đều làm bằng tay nên mất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, từ khi có chiếc máy tuốt mè này, nông dân đỡ cực hơn rất nhiều. Cụ thể, trước đây với 1.000m2 mè, sử dụng biện pháp thủ công để tuốt hạt, tôi phải mất 3- 5 ngày mới hoàn tất. Trong khi hiện nay khi sử dụng máy tuốt mè, bà con chỉ cần mất 1 ngày là hoàn tất”.

Trước chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại rau màu chịu hạn như rau muống, đậu phộng, bắp lai... anh Hùng tiếp tục nghiên cứu, sáng chế các loại máy phục vụ việc thu hoạch các loại cây trồng này.

Đồng Tháp: Một nông dân trình độ lớp 2 sáng chế máy tuốt hạt mè, hạt rau muống bán đi khắp nơi thu tiền tỷ - Ảnh 2.

Chiếc máy tuốt mè của anh Nguyễn Thanh Hùng sáng chế, chế tạo đang hoạt dộng tốt, được bà con nông dân tin dùng.

 Qua 10 năm gắn bó với nghề cơ khí, anh Hùng cho ra thị trường trong nước và nước bạn Campuchia hơn 500 sản phẩm máy móc các loại (máy tuốt hạt mè, máy tuốt hạt rau muống...) với giá bán ra thị trường dao động từ 150 - 180 triệu đồng/chiếc. 

Doanh thu mỗi năm trung bình đạt từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Từ đây, anh Hùng còn tạo việc làm cho 4 - 5 lao động với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đánh giá, những cải tiến của anh Nguyễn Thanh Hùng có ý nghĩa rất thiết thực trong sản xuất, giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất lao động. 

Đây được xem là một giải pháp quan trọng trong việc ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất hiện đại.

Năm 2015, sản phẩm máy tuốt hạt mè của anh Nguyễn Thanh Hùng được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đạt giải B Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ XIII. 

Bên cạnh đó, các loại máy tuốt hạt mè, máy tuốt hạt đậu xanh, máy tuốt đậu phộng do anh Hùng sáng chế cũng được vinh danh ở lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp...

Anh Nguyễn Thanh Hùng tâm huyết chia sẻ: “Những kết quả đạt được sẽ là động lực giúp tôi tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu ra những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân trong thời gian tới”.

Mẫn Nhy (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem