Đồng Tháp: Nông dân rủ nhau "chung 1 mái nhà" nuôi lươn đồng, chưa đầy 1 năm đã bán 15 tấn toàn con to

PV (Cổng TTĐT huyện Hồng Ngự) Thứ tư, ngày 10/02/2021 13:52 PM (GMT+7)
Hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) được thành lập với 79 thành viên. Chưa đầy 1 năm hoạt động, hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1 đã bán 15 tấn lươn thịt, mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Hội quán, lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cùng các ngành địa phương đến thăm tình hình sản xuất và lợi nhuận của Hội quán nuôi lươn, xã Thường Phước 1.

Đồng Tháp: Nông dân rủ nhau "chung 1 mái nhà" nuôi lươn đồng, chưa đầy 1 năm đã bán 15 tấn toàn con to - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) thăm hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1.

Hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1 được thành lập với 79 thành viên, chưa đầy một năm hoạt động, thấy hiệu quả cao từ hội quán, hơn 30 hộ nuôi lươn trong vùng đăng ký tham gia thành viên hội quán.

Theo thông kê, hiện hội quán có 276 bồn nuôi lươn thương phẩm. Hội quán đã nhân rộng được 4 hộ nuôi lươn giống.

Sau gần 1 năm, các thành viên hội quán đã xuất bán hơn 10 tấn lươn thương phẩm với lợi nhuận thu được gần 1 tỷ đồng.

Đồng thời Hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1 còn sản xuất được hơn 50.000 con lươn giống cung cấp giống cho các tỉnh, thành phố ở miền Tây. 

Dự kiến từ nay đến hết Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1 tiếp tục xuất bán thêm hơn 5 tấn lươn thương phẩm ra thị trường .

Trước hiệu quả cao của Hội quán nuôi lươn sau chưa đầy 1 năm thành lập, Lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) rất phấn khởi về hiệu quả hoạt đồng của hội quán.

Lãnh đạo huyện Hồng Ngự mong muốn Hội quán nuôi lươn thường xuyên duy trì sinh hoạt định kỳ, cập nhật thông tin thị trường, giá cả và chia sẽ kinh nghiệm nuôi lươn thương phẩm và nuôi lươn giống giữa các thành viên với nhau.

Hội quán cần kịp thời bổ sung thành viên tham gia vào hội quán cho bà con có yêu cầu. Lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cũng chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp theo sát và kịp thời hỗ trợ kỹ thuật nuôi lươn cho các thành viên hội quán để bà con nuôi lươn đạt yêu cầu về chất lượng và sản lượng lươn cung cấp ra thị trường./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem