Dow Jones bật tăng 460 điểm, nhà đầu tư kỳ vọng kinh tế Mỹ phục hồi mạnh

09/06/2020 08:02 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch 8/6 khi ngày càng có thêm nhiều quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế.
Dow Jones bật tăng 460 điểm, nhà đầu tư kỳ vọng kinh tế Mỹ phục hồi mạnh - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần

S & P 500 tăng 1,2%, tương đương 38,46 điểm, lên 3.232,39 điểm; tức bật hơn 47% so với mức thấp kỷ lục trong tháng 3. Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã nhích 0,05%.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 461,46 điểm, tương đương 1,7%, lên 27.572,44 điểm, đưa mức lỗ từ đầu năm 2020 xuống còn 3,3%. Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 9.924,74 điểm, đạt mức cao kỷ lục mới và đưa mức tăng hàng năm lên 10,6%.

Stanley Druckenmiller, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Duquesne Family Office nhận định những động thái của thị trường bắt nguồn từ sự lạc quan mở cửa trở lại nền kinh tế. “Sự kết hợp giữa dòng tiền dồi dào của FED và tin tức về một loại vaccine tiềm năng đã đẩy cao tâm lý lạc quan”.

Các cổ phiếu hàng không tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu United Airlines tăng 14,8%, trong khi American Airlines tăng 9,2%. Các cổ phiếu bán lẻ và du lịch cũng tăng lên. Cổ phiếu của Carnival Corp tăng 15,8% trong khi cổ phiếu Kohl thêm 8.4%.

Phố Wall cũng lạc quan sau tin tức việc làm đáng khích lệ tại Mỹ. Hôm thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế đã tạo ra thêm 2,5 triệu công việc mới trong tháng 5, vượt xa mức dự báo giảm 8 triệu việc làm của cuộc khảo sát do Dow Jones tổ chức.

Michael Pearce, chuyên gia kinh tế cấp cao của Hoa Kỳ tại Capital Economics nhận định 2,5 triệu việc làm phục hồi chỉ giúp lấy lại phần nhỏ số việc làm đã mất kể từ tháng 2. Tuy nhiên, chúng thể hiện triển vọng kinh tế phục hồi nhanh và mạnh mẽ hơn những gì thị trường dự đoán.

Kết thúc tuần trước, Dow Jones tăng 6,8% trong khi S & P 500 tăng 4,9%. Nasdaq Composite tăng 3,4%.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng cho rằng ảnh hưởng của đại dịch sẽ kéo dài trong khoảng 1-2 năm tiếp theo. Dữ liệu được tổng hợp bởi OpenTable chỉ ra lượng đặt chỗ tại các nhà hàng Mỹ đã giảm mạnh 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục