Dow Jones giảm mạnh về dưới 11.000 điểm

Thứ tư, ngày 20/10/2010 13:45 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên hôm qua đã giảm mạnh , sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ nâng lãi suất cho vay cơ bản, khiến giới đầu tư quốc tế lo ngại bước đi này có thể hạn chế đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.
Bình luận 0

Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones trải qua ngày giảm điểm tồi tệ nhất từ tháng 8 đến nay, giá dầu thô giảm dưới 80USD/thùng trong khi giá vàng giảm 2,6%.

img
Hoạt động bán tháo cổ phiếu tăng sau khi Trung Quốc nâng lãi suất cho vay

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, tiêu biểu như cổ phiếu của Bank of America giảm 4,4%, cổ phiếu của các công ty dịch vụ tài chính khác như JP Morgan Chase, Wells Fargo và Citigroup đều giảm ít nhất là 1,3%.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 1,6%, chỉ số Nasdaq giảm 1,8% và chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 1,48% còn 10.978,62 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng giảm nhiều nhất trong hai tuần, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty công nghệ và nguyên liệu cơ bản. Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu đóng cửa giảm 0,5% còn 265,24 điểm.

Chỉ số chứng khoán chính của 15 trong 18 thị trường tây Âu đều mất điểm, tiêu biểu như chỉ số FTSE 100 của Anh và chỉ số CAC 40 của Pháp đều hạ 0,7%, chỉ số DAX của Đức mất 0,4%.

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á chốt phiên chiều ngày 19-10 đều tăng điểm, nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư, sau khi ngân hàng Citigourp báo cáo kết quả kinh doanh tốt.

Trung bình cứ năm cổ phiếu tăng thì có một cổ phiếu giảm, chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa giảm 0,1% còn 130,30 điểm.

Theo Bloomberg

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem