Dow Jones lại mất điểm

Thứ ba, ngày 29/06/2010 09:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần mới lại đỏ sàn, đưa chỉ số S&P 500 giảm lần thứ năm trong sáu phiên, sau khi giá dầu và kim loại giảm trở lại, khiến nhóm cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng hóa giảm.
Bình luận 0
img
Nhiều nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về diễn biến sắp tới của thị trường chứng khoán toàn cầu

Đầu phiên thị trường phục hồi nhẹ, với chỉ số S&P 500 có lúc tăng 0,5%. Tuy nhiên, sau đó hoạt động chốt lời tăng, khiến giá nhiều loại hàng hóa trên thị trường giảm, tiêu biểu là giá đồng, dầu thô…kéo theo sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu hàng hóa, tiêu dùng, đồng thời hạn chế đà tăng toàn thị trường.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,2% còn 1.074,57 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% còn 10.138,52 điểm. Trung bình cứ ba cổ phiếu giảm thì có hai cổ phiếu tăng. Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp, với 7,08 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.

Trong khi đó, trên thị trường châu Âu, nhóm cổ phiếu của các công ty khai khoáng và sản xuất xe tăng mạnh đã hỗ trợ thị trường chứng khoán khu vực phục hồi lần đầu tiên trong năm ngày. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,2% lên 251,36 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 28-6, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục hạ. Trung bình cứ năm cổ phiếu giảm thì có bốn cổ phiếu tăng. Chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa đạt 115,48 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem