Dow Jones mất hơn 800 điểm, chứng khoán Mỹ tụt dốc khi cổ phiếu công nghệ mất đà

04/09/2020 08:41 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 3/9, tụt dốc từ mức cao nhất mọi thời đại khi các cổ phiếu công nghệ trượt dài.
Dow Jones mất hơn 800 điểm, chứng khoán Mỹ tụt dốc khi cổ phiếu công nghệ mất đà - Ảnh 1.

Dow Jones mất hơn 800 điểm, chứng khoán Mỹ tụt dốc khi cổ phiếu công nghệ mất đà

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 807,77 điểm, tương đương 2,8%, xuống 28.292,73 điểm, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ hôm 11/6 đến nay. Chỉ số S&P 500 giảm 3,5% xuống 3.455,06 điểm và Nasdaq Composite giảm 5% đóng cửa ở mức 11.458.10 điểm.

Cổ phiếu Apple tụt dốc 8%, mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ hôm 16/3. Cổ phiếu Amazon và Netflix đều giảm hơn 4% trong khi cổ phiếu Facebook giảm 3,8%. Cổ phiếu Microsoft trượt 6,2% và Alphabet giảm 5,1%. Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 tụt đôc 5,83%, mức giảm trong 10 ngày liên tiếp.

Trong khi đó, các cổ phiếu hưởng lợi từ sự mở cửa trở lại nền kinh tế đã có bước chuyển tích cực. Cổ phiếu Carnival tiến 5,2% còn Macy’s tăng gần 8%.

Như vậy, kể từ mức đáy hồi cuối tháng 3 đến nay, S&P 500 đã tăng hơn 50% trong khi Nasdaq Composite tăng hơn 60%. Dow Jones cũng tăng hơn 50% trong giai đoạn này. 

Sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ đã xảy ra bất chấp việc Bộ Lao động công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tốt hơn dự kiến. Cụ thể, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần cuối cùng tháng 9 là 881.000, thấp hơn tương đối so với dự đoán của các nhà phân tích Dow Jones là 950.000.

Báo cáo này được tung ra 1 ngày trước khi Bộ Lao động công bố báo cáo tăng trưởng việc làm chung trong nền kinh tế. Theo đó, các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Dow Jones kỳ vọng kinh tế Mỹ sẽ có thêm 1,321 triệu việc làm trong tháng 8. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục