Dow Jones tăng 780 điểm khi ứng viên Bernie Sanders rời đường đua Tổng thống

09/04/2020 08:58 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh hôm 8/4 sau khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders rời khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, qua đó xóa nhòa một số lo ngại chính trị của phố Wall trong bối cảnh nền kinh tế đối diện nguy cơ suy thoái vì khủng hoảng dịch Covid-19.
Dow Jones tăng 780 điểm khi ứng viên Bernie Sanders rời đường đua Tổng thống - Ảnh 1.

Chuyển động của S&P 500 trong những phiên giao dịch gần đây

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 779,71 điểm, tương đương 3,4%, đóng cửa ở mức 23.433,57 điểm. S & P 500 tăng 3,4% lên 2.749,98 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 2,6% lên 8.090,90 điểm.

Các cổ phiếu chịu áp lực bởi dịch Covid-19 đều tăng mạnh trong phiên giao dịch qua trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Carnival, Norwegian Cruise Line  và Royal Caribbean đều tăng ít nhất 6,1%. Cổ phiếu MGM Resorts leo dốc mạnh 10,1% trong khi Wynn Resorts tăng 13,5%. Cổ phiếu United Airlines dẫn đầu mức tăng của ngành hàng không khi tăng dẫn 12,4%. American Airlines và Delta đóng cửa cao hơn lần lượt 10,9% và 4,4%.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hôm 8/4 chính thức rời khỏi cuộc đua tranh của Tổng thống Mỹ 2020, xóa nhòa lo ngại của một số chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư về chính sách tăng thuế của Sanders nếu ông này lên làm Tổng thống. Như vậy giờ đây, Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người được cho là có chính sách ôn hòa hơn Bernie Sanders sẽ là ứng viên đề cử của Đảng Dân chủ trên đường đua Tổng thống. 

Bên cạnh đó, các ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ mới giảm đáng kể từ cuối tuần trước đến nay cũng củng cố tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Trên toàn cầu, số trường hợp nhiễm mới được báo cáo mỗi ngày cũng có xu hướng giảm.

Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia hôm 8/4 trả lời Fox News cho biết số ca tử vong do virus corona tại Mỹ đang thấp hơn nhiều so với những ước tính ban đầu. Ông này nhấn mạnh các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh nên được tăng cường vào thời điểm này để Mỹ thành công trong trận chiến chống virus corona. 

Jim Paulsen, chiến lược gia đầu tư của Tập đoàn Leutkeep nhận định trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 giảm đáng kể, nhà đầu tư có thể bắt đầu hạ những dự đoán ảm đạm về viễn cảnh suy thoái sâu của nền kinh tế, đồng nghĩa với tương lai sáng sủa hơn cho thị trường chứng khoán.

Giá dầu thô cũng tăng vọt trong phiên giao dịch đêm qua trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 6,2% lên mức 25,09 USD / thùng. Cổ phiếu lĩnh vực năng lượng tăng hơn 6% thúc đẩy mức tăng của S & P 500.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục