Dow Jones tương lai Mỹ "bay" 400 điểm, Châu Á đỏ sản vì nỗi sợ dịch virus corona lây lan toàn cầu

24/02/2020 11:58 GMT+7
Các chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ đang trên đà giảm mạnh trước giờ mở cửa phiên giao dịch 24/2 sau khi số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu (bên ngoài Trung Quốc) tăng mạnh làm dấy lên rủi ro bùng phát dịch trên thế giới.
Dow Jones tương lai Mỹ "bay" 400 điểm, Châu Á đỏ sản vì nỗi sợ dịch virus corona lây lan toàn cầu - Ảnh 1.

Nhà đầu tư nâng cao tâm lý thận trọng khi dịch virus corona có dấu hiệu bùng phát trên toàn cầu

Tính đến chiều 23/3 (Giờ Mỹ), chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tương lai đã giảm mạnh 403,41 điểm trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite tương lai đều giảm mạnh khi nguy cơ dịch virus corona bùng phát trên toàn cầu tăng lên.

Hàn Quốc và Italy trong cùng ngày đã báo cáo số ca nhiễm virus corona tăng đột biến. Phía Seoul thậm chí đã nâng mức cảnh báo về dịch bệnh này lên mức cao nhất trong nước khi số ca nhiễm virus corona vượt quá con số 750, đưa Hàn Quốc thành quốc gia có số ca nhiễm virus corona cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Italy bất ngờ trở thành tâm chấn dịch bệnh ở Châu Phi với hơn 130 ca nhiễm virus corona và 3 ca tử vong được báo cáo. 

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, Dow Jones giảm mạnh 200 điểm, phiên đóng cửa dưới 29.000 điểm đầu tiên từ 4/2 đến nay. S&P 500 giảm 1,1% xuống 3.337,75 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 1,8% xuống còn 9.576,59 điểm, hai chỉ số này đồng thời mất đỉnh cao nhất mọi thời đại. 

Trên thị trường Châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm mạnh hơn 2,6% trong khi hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 ở thị trường Châu Âu cũng tụt mạnh 1,4%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 1% còn chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 2,1%. Các nhà đầu tư đang nâng cao tâm lý thận trọng sau hàng loạt cảnh báo về rủi ro từ dịch virus corona với nền kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 23/3 nhận định: “Các quan chức Mỹ sẽ có đánh giá tổng thể hơn về tác động của dịch virus corona đến nền kinh tế trong khoảng 3-4 tuần tới”. Nhận định được đưa ra khi ông Mnuchin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Riyadh. Ông này nói thêm rằng thật khó để dự đoán tác động kinh tế từ dịch virus corona vào thời điểm hiện tại. “Mặc dù virus có tốc độ lây lan nhanh đáng kể nhưng tỷ lệ tử vong cho đến nay là khá nhỏ” - vị Bộ trưởng Tài chính cho hay. Một nghiên cứu về dịch Covid-19 được công bố trong tuần này cho thấy tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ước tính khoảng 2,3%, tập trung chủ yếu vào đối tượng người gia và người có tình trạng sức khỏe yếu, mắc các bệnh khác. 

Dù vậy, phía Mỹ hiện vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và chuẩn bị đối mặt với nguy cơ virus corona bùng phát trên toàn cầu. 

Bà Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thì đưa ra cảnh báo rằng dịch virus corona có thể sẽ thổi bay 0,1% trong tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020. Bà cũng dự đoán tăng trưởng GDP Trung Quốc cả năm 2020 chỉ đạt 5,6%, tức thấp hơn con số 6% mà IMF dự đoán trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu hồi tháng 1. 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 24/2 đã báo cáo tổng cộng 77.150 ca nhiễm virus corona và 2.495 ca tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm virus corona tăng 161 trường hợp trong ngày Chủ nhật, lên 763 ca nhiễm vào sáng 24/2. 115 ca nhiễm mới có liên quan đến những tín đồ nhà thờ chúa Jesus ở thành phố Daegu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cũng xác nhận ca tử vong thứ 7 là một người đàn ông 62 tuổi tại bệnh viện Cheongdo.

Số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu tính đến 24/2 là 79.354 với 2.522 trường hợp tử vong.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục